Tướng Lee Sang-eui (trái) trong cuộc gặp Tướng Walter Sharp, tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, hồi tháng 4

Tướng Lee Sang-eui (trái) trong cuộc gặp Tướng Walter Sharp, tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, hồi tháng 4

Người đứng đầu quân lực Hàn Quốc đã vắng mặt tại nhiệm sở vào đêm 26/3, khi xảy ra sự cố chiến hạm Cheonan bị chìm, rồi tìm cách che đậy sự kiện này - các nhà điều tra của chính phủ ở Hàn Quốc tiết lộ.

 

Hội đồng Kiểm sát và Thanh tra Hàn Quốc nói rằng Tướng Lee Sang-eui, chủ tịch ban Tham mưu Liên quân, đang ngủ sau khi nhậu nhẹt trong thời gian mà ông nói là đã ở trung tâm chỉ huy ra lệnh cho các lực lượng đề cao cảnh giác. Yonhap dẫn tin từ các nhà điều tra cho biết ông Lee có mặt tại nhiệm sở lúc 5 giờ sáng 27/3, trong khi ông báo cáo rằng ông đang ở trung tâm chỉ huy lúc 3 giờ 30 sáng.

Bản phúc trình còn cho biết các báo cáo quan trọng gửi lên sau khi xảy ra sự cố Cheonan đã bị trì hoãn hay bóp méo, kể cả thông tin lúc ban đầu từ chiếc tàu Cheonan nói rằng các sĩ quan tin là họ đã bị trúng một ngư lôi.

Một tàu tuần tra khác của Hàn Quốc, là tàu Sokcho, đang ở trong khu vực lúc đó, đã thông báo với Hạm đội II là họ đã đáp lại bằng cách nổ súng vào một chiếc tàu bị nghi là tàu ngầm của Triều Tiên với một phần nổi trên mặt nước. Thay vì thế, theo như lời cáo giác, các sĩ quan thuộc hạm đội đã ra lệnh cho tàu Sokcho chính thức báo cáo rằng tàu đã bắn vào một đàn chim.

Các chuyên gia phân tích an ninh nói rằng cuộc kiểm sát và thanh tra đã phát hiện “nhiều vấn đề” trong công tác chuẩn bị đối phó hoặc ngăn chặn xung đột, những hành động chậm trễ, những lời bào chữa, và che đậy của một quân đội không chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Ông Baek Seung-joo, giám đốc Viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên, nói rằng cuộc điều tra xác nhận lý do vì sao nhân dân Hàn Quốc không tin tưởng vào phản ứng của quân đội trước vụ tàu Cheonan bị đắm.

Bộ Quốc phòng nói một cuộc cải tổ lớn trong các cấp chỉ huy sẽ diễn ra vào tuần tới. Trước đó, Hội đồng kiểm sát đề nghị khiển trách 25 sĩ quan, trong đo có 12 vị tư lệnh cấp cao.

Giáo sư Choi Jong-cheol thuộc trường Đại học Quốc phòng Triều Tiên tiên đoán rằng Tướng Lee sẽ phải từ chức. Nhưng ông lập luận rằng việc bãi chức nhiều vị chỉ huy cao cấp khác sẽ không thể thực hiện được vì những người khác đang bị điều tra là những người đóng vai trò chỉ huy quan trọng trong trường hợp chiến tranh bùng nổ, cho nên bãi chức tất cả các sĩ quan này sẽ là một sự kiện chưa từng có từ trước đến nay.

Hội đồng điều tra cũng cho biết một con số đáng kể các bí mật quân sự đã bị tiết lộ cho giới truyền thông tường thuật về vụ đắm tàu Cheonan hoặc được công bố trong các thông cáo báo chí của quân đội.

                                                                                  Theo DT

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục