Chính phủ Philippines ngày 3/11 đã gia hạn tình trạng báo động đỏ, tình trạng báo động an ninh ở cấp cao nhất, do lo ngại các vụ tấn công khủng bố.

 

Chỉ huy Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô Philippines, Thiếu tướng Arthur Tabaquero đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho rằng biện pháp này là nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công có thể xảy ra.

Viên tướng này cũng khẳng định cơ quan an ninh sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Philippines cũng như người nước ngoài ở nước này.

Trong khi đó, tướng Ricardo David của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) cho biết họ vẫn bao vây, ngăn chặn các tay súng của nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại thành lũy của nhóm này tại Tây Mindanao.

Thừa nhận không kiểm soát được hoạt động của những tên khủng bố người nước ngoài thuộc các tổ chức như tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah-JI hay Al-Qaida, nhưng tướng Ricardo khẳng định các đơn vị tình báo của AFP, các nhóm tình báo của lục quân, không quân, hải quân nước này đang được hướng dẫn để kiểm soát những diễn biến mới nhằm đảm bảo sẽ không xảy ra các vụ đánh bom hay các mối đe dọa khác.

Trong một diễn biến liên quan, Anh và Australia ngày 2/11 đã cảnh báo công dân hai nước này không đi du lịch tại Philippines. Trước đó, Mỹ và Canada đã đưa ra những cảnh báo tương tự đối với công dân của họ./.

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục