Cảnh sát thành phố New York vừa bắt giữ 2 người đàn ông đang mua súng và nhiều lựu đạn, "mà họ khai là chuẩn bị cho kế hoạch tấn công các giáo đường Do thái, giết hại người Do thái và cho nổ tung Toà nhà bang New York".

 

 
Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg (trái) cùng các quan chức an ninh và tư pháp bang trước số vũ khí, đạn dược thu được, trong cuộc họp báo hôm qua tại toà thị chính.

Ahmed Ferhani, 26 tuổi, một công dân Mỹ hợp pháp gốc Algeria, và Mohamed Mamdouh, một công dân Mỹ gốc Morocco 20 tuổi, bị bắt ngày 11/5 ngay sau khi mua vũ khí từ một mật vụ tay trong - cảnh sát trưởng thành phố New York, ông Raymond Kelly nói với báo giới.

Ông Kelly cho biết thêm hai người này bị bắt trong một vụ gài bẫy trong thành phố và dường như họ chưa có ý định rõ rệt sẽ nhắm tấn công đền thờ nào.

“Ngoài âm mưu đánh bom các giáo đường Do thái ‘từng giáo đường một’, Ferhani còn khai muốn đánh bom Toà nhà bang New York”, ông Kelly nói.

Trước đó, cục tình báo của cảnh sát New York đã theo dõi Ferhani và Mamdouh.

Hai người này sẽ bị truy tố theo luật khủng bố của bang New York. Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã quyết định không can dự vào vụ truy tố này.

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và các giới chức an ninh đã mở cuộc họp báo vào chiều qua để thông báo về vụ việc.

Nhà chức trách New York đã được đặt trong tình trạng báo động cao đề phòng những đe dọa kể từ khi trùm khủng bố của mạng lưới al-Qaeda là Osama bin Laden bị hạ sát trong một vụ đột kích của Mỹ hôm 2/5.

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục