Binh sĩ Nga tham gia diễu binh.

Binh sĩ Nga tham gia diễu binh.

Không khí hùng tráng ngập tràn Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva ngày 9-5 khi lễ diễu binh kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức được tổ chức trọng thể

Các phương tiện quân sự hiện đại diễu binh tại Quảng trường Đỏ.

  • Bảo vệ hòa bình và độc lập

Buổi lễ bắt đầu với màn trình diễn của các máy bay chiến đấu xé gió trên bầu trời Mátxcơva. Ngay sau đó, khoảng 20.000 quân nhân và các học viên của các trường quân sự lần lượt tiến vào lễ đài. Lần đầu tiên trong lịch sử, 200 sĩ quan ưu tú của Lực lượng vũ trụ Nga đã tham dự buổi lễ trọng đại của nhân dân Nga nói riêng và của cả thế giới nói chung. Các quân nhân ngay ngắn hàng lối trong bộ quân phục mới diễu qua khán đài, nơi có sự hiện diện của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức chính phủ Nga, các cựu chiến binh.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M tham gia diễu binh.

Tiếp theo là màn diễu binh của hơn 100 khí tài quân sự hiện đại của quân đội Nga. Những chiếc xe quân sự chuyên dụng chở hệ thống phóng tên lửa đạn đạo Topol-M; hệ thống phòng không S-400 Triumph, Pantsyr-S1; hệ thống tên lửa Iskander-M; xe bọc thép chở lính BTR-80, xe tăng T-90… hùng dũng lăn bánh qua con đường lát đá cổ kính của Quảng trường Đỏ. Trong số khí tài quân sự này, S-400, Iskander-M và Topol-M là niềm tự hào trong hệ thống phòng thủ hạt nhân của Nga.

Binh sĩ Nga tham gia diễu binh.

Dàn quân nhạc gồm 1.500 người càng khiến bầu không khí tại Quảng trưởng Đỏ thêm hào hùng khi cử lên những khúc nhạc hào sảng, khích lệ tinh thần quân sĩ và những người chứng kiến lễ diễu binh. Cả quảng trường vang dội với những tiếng hô vang đầy khí thế: Hura! Hura!

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga D.Medvedev nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ nền hòa bình mà cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã mang lại”. Theo ông D.Medvedev, với đội ngũ quân nhân và khí tài trong buổi lễ duyệt binh này, ông tin tưởng quân đội Nga có thể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, độc lập của tổ quốc.

Các cựu chiến binh hân hoan chào mừng kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức

  • Khích lệ lòng yêu nước của giới trẻ

Có thể nói Ngày Chiến thắng phát xít là sự kiện trọng đại trong lịch sử của Nga và thế giới. Đây là dịp để người dân toàn thế giới tưởng nhớ đến 26,6 triệu người dân Liên Xô cũ, trong đó ước tính gần 8,7 triệu chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh để có được hòa bình như ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để người dân Nga, Ukraine, Belarus và nhiều quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ có thể tự hào nói rằng đây là chiến tích lẫy lừng làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Tổng thống Nga D.Medvedev khẳng định các thế hệ người dân Nga không bao giờ được phép quên chiến thắng lịch sử này. Vì vậy, theo ông D.Medvedev, giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ hiện nay là hết sức cần thiết.

Trong cuộc gặp các cựu chiến binh Thế chiến II và các đại diện của các tổ chức yêu nước ngày 8-5, ông D.Medvedev đã lấy làm tiếc vì có một “lỗ hổng nhất định” trong giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ. Tổng thống Nga nhấn mạnh “chúng ta cần những cuốn sách mới, tái bản những cuốn sách cũ, những triển lãm, những bộ phim mới không chỉ nói về đề tài Thế chiến II mà còn nhiều cuộc chiến khác để giáo dục, khích lệ lòng yêu nước của giới trẻ”.

  • Các nước kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức

Ở Pháp, theo truyền thống, Tổng thống Nicolas Sarkozy đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Tướng De Gaulle và gặp gỡ các cựu chiến binh. Một trong những trung tâm kỷ niệm Ngày kết thúc Thế chiến II là địa điểm trên bờ biển La Manche, nơi quân đồng minh đã đổ bộ hồi năm 1944 cũng như thị trấn Saint-Martin-des-Noyers cách thủ đô Paris 100 km.

Tại thành phố này có mộ liệt sĩ Hồng quân Liên Xô lớn nhất trên địa bàn Pháp. Thị trưởng Saint-Martin-des-Noyers, ông Jean-Paul Matrau nói: “Pháp giữ mãi ký ức về các chiến sĩ Xô Viết”.

London cũng chuẩn bị lễ tưởng niệm các anh hùng trong chiến tranh. Ngày 8-5, đại diện của Chính phủ, Hoàng gia, cựu chiến binh quân đội Anh đặt vòng hoa bên mộ chiến sĩ vô danh.

Các xe quân sự được dùng trong Thế chiến II tham gia diễu binh tại Kiev, Ukraine.

Ukraine năm nay cũng tổ chức cuộc duyệt binh, khắp nước đã treo cờ Đỏ bên Quốc kỳ. Buổi tối sẽ bắn pháo hoa. Còn tại Israel, những ngày này, trên các đường phố ở Israel, người ta có thể nghe những bài hát Liên Xô cũ về chiến tranh hát bằng tiếng Do Thái. 

                                                                                           Theo SGGP

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục