Một nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ gốc Trung Quốc đã tuyên bố từ chức sau khi xuất hiện những cáo buộc rằng ông có quan hệ tình dục không thích hợp với một cô gái 18 tuổi.

 


Ông David Wu là người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên phục vụ tại Hạ viện.

Ông David Wu, Hạ nghị sĩ của bang Oregon, cho hay ông sẽ từ chức sau khi cuộc khủng hoảng nợ công được giải quyết tại Washington.

Nghị sĩ sinh tại Đài Loan nói ông từ chức để bảo vệ gia đình và đấu tranh với “những tin đồn nghiêm trọng”.

Tờ Oregonian của bang Oregon đưa tin, một cô gái 18 tuổi, con gái một người bạn từ thời thơ ấu và cũng là nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử, cáo buộc ông Wu quan hệ tình dục thô bạo và không mong muốn.

Ông Wu không đối mặt với bất kỳ lời buộc tội hình sự nào trong vụ việc, một phần vì cô gái được cho là nạn nhân không có đủ bằng chứng để theo đuổi vụ việc, tờ báo đưa tin.

Cũng theo tờ Oregonian, chuyện quan hệ tình dục xảy ra hồi mùa thu năm ngoái không lâu sau khi ông Wu, 56 tuổi, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 7.

Oregonnian cho biết thêm rằng ông Wu, hiện đang trong quá trình ly hôn, đã nói với các phụ tá rằng chuyện quan hệ tình dục này là đồng thuận và khẳng định không làm gì sai trái.

Ông Wu đắc cử vào quốc hội lần đầu tiên năm 1998. Ông là Hạ nghị sĩ duy nhất sinh ra tại Đài Loan và là người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên phục vụ tại Hạ viện.

Ông Wu là nghị sĩ Mỹ thứ 3 phải từ chức trong năm nay do dính bê bối tình dục.

Hồi tháng 2, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Christopher Lee tại New York đã phải từ chức vì gửi ảnh mát mẻ của ông cho một phụ nữ gặp trên mạng.

Tháng trước, Hạ nghị sĩ Anthony Weiner, cũng ở bang New York, đã từ chức vì bê bối tình dục liên quan tới hàng loạt ảnh nhạy cảm của ông.

 

                                                                                     Theo DanTri

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục