Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối ngày 22/7 xác nhận cuộc đàm phán khó khăn với các đối thủ Cộng hòa của ông về một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ đã đổ vỡ.

 

Ông chỉ trích các đối thủ Cộng hòa rút khỏi cuộc đàm phán về một thỏa thuận "hết sức công bằng," đồng thời đề nghị mở cuộc đàm phán mới với họ vào lúc 11 giờ sáng 23/7 (15 giờ GMT).

Chỉ vài phút sau đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông sẵn sàng một mình gánh vác trách nhiệm nâng mức nợ trần của Mỹ nhằm đảm bảo nền kinh tế hàng đầu thế giới không vỡ nợ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã gặp lại nhau nhằm thảo luận về một thỏa thuận cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách và ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ có thể xảy ra trong hai tuần tới.
 
Chủ tịch Hạ viện John Boehner tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận cắt giảm thâm hụt ngân sách, coi đây như một giải pháp đưa kinh tế phát triển trở lại và tạo thêm việc làm.
 
Nếu không đạt được thỏa thuận cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách để đổi lấy việc nâng mức trần nợ công của chính phủ lên thêm 2.400 tỷ USD, chính phủ liên bang sẽ hết tiền hoạt động và ngày 2/8 có thể sẽ trở thành thời điểm "kinh hoàng," khi nước Mỹ tuyên bố vỡ nợ.

Điều này sẽ tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ và các thị trường tài chính toàn cầu./.

                                                                                         Theo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục