Tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc bị tình nghi thực hiện vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

 

           Binh sĩ Trung Quốc thao tác trên máy tính

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) ngày 28.7 thông báo tin tặc dùng các địa chỉ internet được đăng ký ở Trung Quốc đã tấn công công cụ tìm kiếm Nate và trang mạng xã hội Cyworld, đều thuộc Công ty SK Communications ở Seoul. Nate (www.nate.com) có khoảng 25 triệu người sử dụng và Cyworld (www.cyworld.com) có trung bình 33 triệu người truy cập. “Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp bảo mật sau khi phát hiện một mã độc có nguồn gốc từ Trung Quốc hôm 26.7”, phát ngôn viên Koo Ki-hyang của SK Communications nói.

AFP dẫn thông cáo từ KCC cho hay tin tặc có thể đã lấy cắp thông tin cá nhân, bao gồm tên, mật khẩu, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và dữ liệu được mã hóa của khoảng 35 triệu người. Một quan chức của KCC tên Kim Kwang-su cho hay ủy ban đã nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra. “Đây có thể là vụ tấn công mạng lớn nhất ở Hàn Quốc từ trước đến nay”, ông Kim nhận định.

Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng về những thông tin trên. Vụ việc ngày 26.7 xảy ra giữa lúc Hàn Quốc rất quan ngại về các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Hồi tháng 3, Yonhap dẫn lời nghị sĩ Shin Hak-yong cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập mạng máy tính của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào năm 2010 và lấy cắp tài liệu mật về kế hoạch mua máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ. Trung Quốc tuyên bố đây là một cáo buộc vô căn cứ.

Bên cạnh Bắc Kinh, Seoul còn cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau những vụ tấn công website của các cơ quan nhà nước và công ty tài chính ở Hàn Quốc trong tháng 7.2009 và 3.2011. Hồi tháng 5.2011, giới công tố Hàn Quốc kết luận Tổng cục Trinh sát CHDCND Triều Tiên tấn công hệ thống dữ liệu của Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc vào ngày 12.4, khiến ngân hàng mất hết thông tin giao dịch của khoảng 5,4 triệu người dùng thẻ tín dụng, theo Yonhap.

Ngoài Hàn Quốc, một số nước khác cũng đã phát hiện các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngày 22.7, Bloomberg dẫn lời giới điều tra Mỹ kết luận gián điệp mạng Trung Quốc thực hiện vụ tấn công hệ thống máy tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế hồi tháng 6. Trước đó, Google tuyên bố một số tin tặc xuất xứ từ Trung Quốc xâm nhập tài khoản thư điện tử Gmail của các quan chức cao cấp và sĩ quan quân đội Mỹ. Theo Đài NHK, Cảnh sát Nhật Bản cũng đã phát hiện vụ tấn công website của cơ quan này hồi năm ngoái xuất phát từ Trung Quốc.

                                                                     Theo ThanhNien

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục