Lá cờ của chính quyền phe nổi dậy bay phấp phới tại Đại sứ quán Libya ở Bắc Kinh hôm 23.8. Ảnh: CNN.

Lá cờ của chính quyền phe nổi dậy bay phấp phới tại Đại sứ quán Libya ở Bắc Kinh hôm 23.8. Ảnh: CNN.

Một ngày sau khi công nhận Hội đồng dân tộc chuyển tiếp của phe nổi dậy, Trung Quốc bác bỏ tin trước đó về việc nước này phản đối giải phóng số tài khoản của Libya để giao cho phe nổi dậy.

Nhiều bài báo trước đó đưa tin Trung Quốc là một trong những nước phản đối việc giải ngân số tài khoản đang bị phong tỏa của Chính phủ Libya cho Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC). Ước tính, trong số tài khoản trị giá 170 tỷ USD, đã có 15 tỷ USD được giải phóng để phục vụ cho các nhu cầu ưu tiên cấp bách của Libya hiện nay.

Phát ngôn viên Khương Du của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Trung Quốc không phản đối việc giải ngân số tiền bị phong tỏa trong các cuộc thảo luận. Những gì chúng tôi muốn là các quốc gia có liên quan phải cung cấp các thông tin minh bạch, dễ hiểu hơn về cách thức sử dụng và theo dõi số tiền đó".

Đại diện cho chính quyền Bắc Kinh, bà Khương Du cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thái độ xây dựng và có trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề Libya".

Giới phân tích nhìn nhận việc thay đổi lập trường của Trung Quốc trong vấn đề của ông Gaddafi và Libya được xem là một động thái khả thi nhằm bảo vệ số tiền đầu tư hàng tỷ USD của Trung Quốc vào quốc gia Bắc Phi này. Trước đó, Trung Quốc từng phản đối việc Liên Hợp Quốc áp vùng cấm bay tại Libya và việc triển khai quân sự tại nước này hồi tháng 3 vừa rồi.

Tuần trước, Trung Quốc còn đối mặt với các cáo buộc
bán vũ khí trị giá khoảng 200 triệu USD cho Gaddafi. Chính quyền Bắc Kinh ngay lập tức đã chính thức bác bỏ thông tin này.

 

                                                                     Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục