Ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ bằng một cuộc nổi dậy của quần chúng chỉ còn là "vấn đề thời gian."

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tel Aviv sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel Ehud Barak, ông Panetta nói rằng Washington và các nước ngoài khác "đã nói rõ rằng ông Assad nên từ chức. Nếu ông ta vẫn kháng cự, tôi cho rằng việc ông ta bị phế truất rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, khi nào điều đó xảy ra thì chúng tôi không biết."
 
Ông cũng tuyên bố chế độ của Tổng thống Assad đã đánh mất tất cả tín nhiệm sau cuộc trấn áp tàn bạo người biểu tình phản đối mà theo LHQ đã khiến 2.700 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Panetta cam kết Mỹ và các nước khác sẽ duy trì sức ép lên chế độ ở Syria để đưa đến một chính phủ đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của người dân nước họ.
 
Bộ trưởng Barak cho rằng chế độ Damascus sự sụp đổ sẽ là một "đòn mạnh" giáng xuống cái mà ông gọi là một "trục" những phần tử vũ trang cực đoan trong khu vực được Iran hậu thuẫn.
 
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày đã ngăn chặn việc bán thiết bị viễn thông cho Syria. Đây là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp trừng phạt nhằm cô lập chế độ của ông Bashar al-Assad.
 
Theo một tài liệu của bộ trên ký ngày 3/10, các công ty Mỹ nay bị cấm bán cho chính phủ Syria hay bất cứ cá nhân nào của nước này thiết bị và công nghệ viễn thông, trong đó co công nghệ kết nối mạng vệ tinh hay mặt đất"./.

 

                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục