Công an xã Yên Bồng (Lạc Thủy) thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân xã đảm bảo giữ vững AN - TT trên địa bàn.
(HBĐT) - Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững ANCT - TTATXH, những năm qua, huyện Lạc Thuỷ thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố lực lượng công an xã (CAX). Tính đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng được lực lượng CAX có 1 đồng chí trưởng CAX, 1 phó CAX. Mỗi thôn, xóm, KDC có 1 công an viên với tổng số lực lượng CAX trong toàn huyện 181.
Hàng năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được quan tâm. Đã có 13/15 đồng chí là trưởng CAX có trình độ chuyên môn từ trung cấp nghiệp vụ CAX trở lên. Cấp phó có 11/15 đồng chí có trình độ trung cấp nghiệp vụ CAX trở lên. Lực lượng công an viên 100% đã qua các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh và Công an huyện tổ chức. Từ đó, lực lượng CAX trong toàn huyện đã phát huy tốt vai trò, hàng năm chủ động tham mưu cho Đảng uỷ các xã, thị trấn ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT trong tình hình mới; tham mưu cho UBND xã, thị trấn ra chỉ thị về công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 09 xã xây dựng chương trình nhiệm vụ công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác nắm tình hình đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.
Đồng chí Trần Văn Duyệt, Trưởng CAX Yên Bồng cho biết: Với nhiệm vụ được giao, những năm qua cùng với lực lượng CAX trong toàn huyện, CAX Yên Bồng cũng đã chủ động khắc phục khó khăn, thường xuyên làm tốt nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho UBND xã duy trì hoạt động có hiệu quả “tổ liên thôn giáp ranh” với cụm an toàn ANTT 5 xã giáp ranh. Xây dựng 52 tổ tự quản ở 11 thôn trong xã với 152 thành viên. Trong đó, lực lượng CAX đóng vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; gọi hỏi, răn đe giáo dục, giúp đỡ, quản lý đối tượng vi phạm, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư để họ tái hoà nhập cộng đồng...
Cùng chung quan điểm đó, đồng chí Bùi Mạnh Thắng, Trưởng CAX Hưng Thi cho biết: Lực lượng CAX Hưng Thi đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh toàn dân tham gia BVANTQ. Nhờ đó đã có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác, lực lượng CAX cũng đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng nhiều mô hình ANTT. Điển hình như mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, “Làng Mán tự quản, “Làng tự quản về ANTT”... Trong đó, mô hình “Làng Mán tự quản” đã trở thành mô hình điểm của huyện, của tỉnh và đạt hiệu quả cao huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn KDC. Mô hình này khởi đầu từ thôn Mán nhưng cho đến nay đã được nhân rộng ra 10/10 thôn trong toàn xã. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định. Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT của cấp ủy, chính quyền được nâng lên rõ rệt, những vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư hàng năm giảm.
Không chỉ ở Yên Bồng, Hưng Thi mà ở hầu khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện Lạc Thủy, lực lượng CAX đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tính đến nay, toàn huyện đã có 136/142 thôn, KDC, 12/15 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Kết quả này đã góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.
Mạnh Hùng