(HBĐT) - Ngày 9/8, BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm của BCĐ 138/CP. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ 138/CP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh và các thành viên BCĐ.

                Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 623 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2546 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020.

 

Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm. Tích cực thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm và TTXH, góp phần kéo giảm 4,66% số vụ phạm pháp hình sự (xảy ra 26.833 vụ). Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 21.055 vụ, đạt 78,47%; triệt phá 1.061 băng, ổ nhóm tội phạm. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 3.338 đối tượng, trong đó 1.050 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, thời gian qua, nổi lên tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại ở hầu hết các địa phương dưới hình thức bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hoạt động cờ bạc, cá độ… Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ma túy diễn biến phức tạp. Tội phạm mua bán người xảy ra 174 vụ với 232 đối tượng, lừa bán 351 nạn nhân. Công tác nắm và dự báo tình hình còn yếu; QLNN, quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập để tội phạm lợi dụng hoạt động; còn sai sót trong điều tra, xử lý tội phạm.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Sau hội nghị này, các bộ, ngành, địa phương triển khai, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 05 của Ban Bí thư, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình phòng, chống mua bán người. Cần quán triệt quan điểm xác định công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; nâng cao hiệu qủa quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về tình hình ANTT tại địa phương, đơn vị mình. Nơi nào để xảy ra tình hình ANTT không đảm bảo kéo dài mà người đứng đầu không có biện pháp giải quyết hiệu quả thì phải xử lý. Không để tội phạm băng nhóm xã hội đen hoành hành, tài nguyên thiên nhiên bị hủy hoại… mà không bị xử lý. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xét xử, tránh oan sai; đưa ra xét xử các vụ án được Đảng và Nhà nước, nhân dân quan tâm. Quan tâm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ các cơ quan thực hành quyền tư pháp, các đơn vị đấu tranh với tội phạm, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đổi mới công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở. Xây dựng, nhân rộng mô hình Toàn dân BVANTQ. Xác định rõ nguyên nhân, đánh trúng các loại tội phạm mà xã hội đang bức xúc. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm.

 

Hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn BCĐ Phòng, chống tội phạm của Chính phủ gồm 38 thành viên.

 

                                                                               Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục