(HBĐT) - Xác định giữ vững ANTT là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH xã. Thời gian qua, lực lượng công an xã Phong Phú (Tân Lạc) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.


Công an xã Phong Phú (Tân Lạc) tuyên truyền, vận động người dân đến sinh sống, làm ăn tại địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Miến, Trưởng công an xã Phong Phú cho biết: "Phong Phú được xem là trung tâm cụm các xã vùng Mường Bi. Vào những ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần diễn ra chợ phiên thu hút rất đông người dân từ các xã vùng lân cận như Phú Vinh, Mỹ Hòa, Địch Giáo, Quyết Chiến tham gia buôn bán và trao đổi hàng hóa. Đây được xem là một trong những trở ngại lớn đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, trục QL 6 chạy qua địa bàn xã Phong Phú dài 3 km, thuộc địa phận 3 xóm có phương tiện xe khách và xe tải container rất đông. Ngoài ra, các đối tượng ở xã sau khi thực hiện hành vi phạm tội dễ dàng tẩu thoát. Do đó, lực lượng chức năng gặp nhiều trở ngại trong tuần tra, kiểm soát và truy bắt tội phạm trên cung đường này. Một trong những khó khăn khác đối với chính quyền xã là việc quản lý nhân, hộ khẩu. Theo thống kê, dân số trên địa bàn xã đến từ 40 tỉnh, thành trong cả nước với văn hóa, phong tục tập quán khác nhau.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANTT trên địa bàn, lực lượng công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01, ngày 19/1/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc, Nghị quyết số 02/NQ- DU ngày 25/1/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn”. Hàng năm, lực lượng công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức 4- 5 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút hàng nghìn người dân tham gia; Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt "mô hình khu dân cư, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường về ANTT”. Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm soát từ 22- 02h sáng tại các địa bàn trọng yếu. Duy trì hoạt động hiệu quả cụm an ninh giáp ranh giữa các xã Mỹ Hòa, Địch Giáo, Tuân Lộ, Phú Cường. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm.

Bên cạnh đó, phong trào "Toàn dân BVANTQ” được gắn với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bằng nhiều hình thức triển khai phong phú và đa dạng, phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Qua đó, tại các thôn, xóm đã xây dựng, duy trì và củng cố hoạt động được 30 tổ tự quản, 9 tổ hòa giải, 9 hòm thư tố giác tội phạm.

Ngoài ra, để giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT tại chợ Lồ nằm trên trục QL 6, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch đề nghị UBND huyện di chuyển chợ Lồ sang địa điểm mới. Tháng 1/2017, chợ Lồ được xây dựng mới tại xóm Mận và chính thức được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng buôn bán và trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó góp phần giảm tải lưu lượng người buôn bán trên trục QL 6 góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững ANTT.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ, năm 2016, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 8 vụ mất ANTT. Với thành tích trên, xã Phong Phú vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị xếp thứ nhì trong công tác "An ninh xã, phường, thị trấn năm 2016”.


                                                               Đức Anh


 

 

 


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục