(HBĐT) - Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ mang tính chiến lược và xuyên suốt trên tất cả các mặt công tác của lực lượng công an. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong một năm qua đã có 522 lượt tập thể, 728 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng, hàng chục thư khen của quần chúng nhân dân.


Công an huyện Lạc Sơn trao tặng bò giống cho bà Bùi Thị Giắt, 73 tuổi ở xã Yên Phú (Lạc Sơn).

 

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41, ngày 6/4/2016 về tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến những mô hình tốt, việc làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu, trong phong trào thi đua "Vì ANTQ” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó nêu bật hình ảnh người chiến sỹ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, người tốt - việc tốt, những chiến công, thành tích tiêu biểu, xuất sắc và gương quần chúng tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trong phong trào thi đua "Vì ANTQ, Công an tỉnh giao thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đua tại đơn vị, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, chăm lo, động viên, khích lệ để các điển hình phát huy hiệu quả trong công tác, chiến đấu. Từ tháng 4/2016 đến nay, Công an tỉnh tổ chức nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ như: gửi 4 thông báo "Gương người tốt, việc tốt”, 12 thư khen, điện khen và tổ chức 16 buổi trao thưởng "nóng”, trao thưởng tại hội nghị sơ kết, tổng kết các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các chuyên đề công tác và phong trào thi đua.

Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được gắn kết chặt chẽ với CVĐ "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: "Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông xã Pà Cò (Mai Châu)” của Phòng PA88, "Hỗ trợ cộng đồng phòng - chống tội phạm mua bán người” của Phòng PC45; "Tiết kiệm ăn sáng gây quỹ mua bò giống ủng hộ nhân dân” của Công an huyện Lạc Sơn; Công an huyện Đà Bắc, Yên Thủy, Cao Phong vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Công an TP. Hòa Bình xây 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; Công an huyện Tân Lạc với "đường sáng nông thôn” đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện tại các xã đặc biệt khó khăn...

 

                                                                       Như Hùng (TTV)

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục