Lê Văn Thọ - còn có biệt danh Thọ Sứt, sinh năm 1980 đã bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau hơn 5 ngày trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an.


Tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt") trong một lần được trích xuất khỏi phòng giam - Ảnh: GIA MINH

Tối 16-9, xác nhận với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt") đang được đưa về lại trại giam T16 Bộ Công an.

Trước đó, Cục phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương vây bắt thọ sứt tại huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, gần với quê của tử tù này tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Sau khi bắt được Thọ sứt, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng tổ công tác của C45 đã trực tiếp di lý Thọ sứt về trại tạm giam T16. 

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết thêm ngay sau khi xác định được dấu vết của Thọ sứt, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã lên phương án để tổ chức vây bắt. 

 

Lực lượng công an mặc thường phục vây bắt thành công tử tù Lê Văn Thọ tại chợ Hóp, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Ảnh: Phạm Cường

Theo ông Vệ, tử tù Thọ sứt bị bắt lúc hơn 17h ngày 16-9. Hiện Bộ Công an cùng Công an các tỉnh thành đang ráo riết truy bắt tử tù còn lại.

Thông tin cũng cho biết sau khi trốn khỏi trại tạm giam, cả 2 cùng nhau tìm về nhà một người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Cơ quan điều tra xác định sáng 11-9, cả hai tử tù xuất hiện ở khu vực đường 446 xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Hai tử tù chạy xe máy mang biển số 29X6 - 2817.

Như đã thông tin, Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, giết người (20 năm tù) và lừa đảo (10 năm tù), tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Tại trại tạm giam T16, Thọ được giam chung với Nguyễn Văn Tình (bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Đêm ngày 10, rạng sáng 11-9, Thọ và Tình đã lợi dụng sơ hở, phá cùm chân, đào tường buồng giam số 3, khu D và trốn thoát khỏi trại tạm giam.Ngay sau khi nắm thông tin hai tử tù trốn trại, công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với 2 tử tù này.

Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình để điều tra về tội trốn khỏi nơi giam, giữ quy định tại điều 311 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, ngày 14-9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn (theo Điều 301 Bộ luật hình sự năm 1999).

 

                                                    TheoTuoitre

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục