(HBĐT) - Khi các tuyến phố của tỉnh lên đèn, người dân chìm trong giấc ngủ say, các chiến sỹ Cảnh sát 113 lại lên đường. Không biết tự bao giờ, hình ảnh các chiến sỹ 113 đã trở nên thân thương với người dân thành phố. Các anh là chỗ dựa tin cậy, đảm bảo sự bình yên cho người dân.


Vừa trở về từ cơ sở, giọt mô hôi nhễ nhại, thiếu tá Bùi Quang Huy - Đội trưởng Cảnh sát 113 Công an tỉnh niềm nở tiếp chuyện chúng tôi. Thiếu tá Huy cho biết, mặc dù khối lượng công việc lớn, quân số ít, song không vì thế mà các anh nề hà bất kỳ việc gì. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, khi nhận tin báo của nhân dân là các anh lại lên đường. Theo thiếu tá Huy, khó khăn lớn nhất với các chiến sỹ 113 đó là tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay diễn biến phức tạp, thủ đoạn, phương thức hoạt động của bọn chúng khá tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Có nhiều vụ khi đến hiện trường, các anh chứng kiến đối tượng sử dụng dao, kiếm, súng quân dụng… truy sát nhau. Khi thấy bóng dáng cơ quan chức năng, bọn chúng liều lĩnh chống trả hay vụ bắt đối tượng lên cơn nghiện ma túy, khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng giả vờ chấp hành, sau đó bất ngờ sử dụng dao nhọn tấn công, truy sát… Thế nhưng, không vì khó khăn, nguy hiểm mà các anh lùi bước. Sát cánh cùng các anh trên trận tuyến này là nhân dân, họ chính là điểm tựa, là động lực để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ đóng góp của người dân mà Cảnh sát 113 đã chủ động các phương án bóc gỡ, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm. Cách đây chưa lâu, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác 113 phát hiện 1 đối tượng có dấu hiệu bất minh. Đặc biệt, khi thấy Cảnh sát 113, đối tượng chạy về hướng Công ty nông sản thực phẩm Hòa Bình thuộc phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. Nhận thấy, người dân đang hớt hải truy đuổi, hô hoán mọi người bắt giữ kẻ trộm tài sản, các anh lập tức đuổi, bám đối tượng. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của người dân, sau đó ít phút, các anh đã tiếp cận đối tượng trộm tài sản. Quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả hết sức quyết liệt, song hắn đã nhanh chóng bị khuất phục trước tinh thần kiên quyết của tổ công tác. Sau đó, các anh bàn giao đối tượng Đỗ Hoàng, sinh năm 1976, trú tại tổ 13, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình cho cơ quan chức năng xỷ lý.

Chị Đinh Thị Huyền Trang, sinh năm 1993, trú tại tổ 11, phường Tân Hòa, điều khiển xe mô tô BKS 28S6-7399 đang lưu thông trên đường Trần Quý Cáp, thuộc tổ 14, phường Tân Hòa bất ngờ bị đối tượng cướp túi sách, trong đó có 1 ĐTDĐ iphone 6 plus, 1 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau khi nhận tin báo, các chiến sỹ 113 lập tức truy bắt đối tượng. Với kinh nghiệm trong nghề, các anh nhận định đối tượng sẽ di chuyển theo hướng quốc lộ 6 về huyện Tân Lạc, các anh nhanh chóng thông tin với Công an địa phương tổ chức chặn bắt, đồng thời kiên trì truy đuổi. Quá trình đuổi bắt diễn ra rất quyết liệt, sau khi di chuyển trên 20 km với nhiều cung đường đèo, dốc hiểm trở, các anh đã tiếp cận đối tượng. Tổ công tác ép đối tượng vào lề đường, sử dụng các động tác võ thuật thuần thục khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Quang Trung, SN 1985 ở xã Trung Minh... Vào dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, các anh đã giúp gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội nhận lại con trai 5 tuổi bị thất lạc.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Cảnh sát 113 đã tiếp nhận, xử lý trên 300 tin báo về an ninh trật tự với nhiều vụ, việc khác nhau. Từ các vụ đâm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, chết đuối, thậm chí cả chuyện vợ chồng cãi nhau... cũng gọi 113. Khó khăn là vậy, song các chiến sỹ 113 đều yêu ngành, yêu nghề, không ai kêu ca, phàn nàn hay có ý định chuyển đơn vị khác để nhàn hơn. Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân là động lực chính thôi thúc các chiến sỹ 113 nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


                                                           Như Hùng (Công an tỉnh)


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục