(HBĐT)- Ngày 12/1, TAND tỉnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Tráng A Của và bị cáo Giàng A Lâu cùng trú tại xã Loóng Luông (Vân Hồ - Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

                                                                              

 Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, Giàng A Lâu (phải) và Tráng A Của đã bị TAND tỉnh xử phạt tổng mức hình phạt 37 năm tù

 Theo cáo trạng, vào hồi 15 giờ ngày 01/8/2017 Giàng A Lâu sau khi đi cắt cỏ cho bò về thì có gặp một người thanh niên khoảng 30 tuổi, người này giới thiệu tên là Thào, người dân tộc Mông, quốc tịch Lào muốn nhờ Lâu vận chuyển 1 bánh Heroin xuống khu vực huyện Cao Phong cho một người đàn ông tên Bằng, khi về Thào sẽ trả công 5.000.000 đồng. Lâu đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong, Thào lấy bánh Heroin đang cất trong người mình ra đưa cho Lâu và bảo ngày 02/8/2017 phải vận chuyển bánh heroin này xuống Cao Phong. Sau đó, Thào đi đâu thì Lâu không biết, Lâu mang bánh heroin xuống giấu ở chuồng gà sau vườn nhà mình.

 

Chiều ngày 02/8/2017 Giàng A Lâu gọi điện cho Tráng A Của bảo có người thuê vận chuyển 1 bánh heroin đi Hòa Bình và rủ Của đi cùng sẽ trả cho Của 2.000.000 đồng. Của đồng ý. Sau đó, Lâu đi ra chuồng gà lấy bánh heroin mà Lâu nhận vận chuyển thuê cho Thào mang vào và đưa cho Của. Sau khi đưa bánh Heroin cho Của, Lâu có dặn lúc nữa đi thì có cả chị Tráng A Sông là bạn gái của Lâu đi cùng, Lâu và chị Sông sẽ đi trước, trên đường đi nếu gặp công an thì phải quay lại hoặc ném bỏ bánh heroi ra khỏi người. Sau đó, Lâu lấy xe mô tô BKS 26H7-7049 ra rồi chở Của đi đến gần bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) thì gặp chị Sông đi xe mô tô BKS 26P1-038.07 đỗ bên kia đường đợi Lâu. Lâu dừng xe rồi ngồi sang xe chị Sông đi trước, còn Của điều khiển xe của Lâu đi sau. Trên đường đi đến xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc thì gặp tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình ra tín hiệu dừng xe Lâu để kiểm tra. Lúc này, Của đang điều khiển xe mô tô đi cách Lâu và Sông khoảng 10 mét, phát hiện công an đang làm nhiệm vụ, Của lấy bánh heroin giấu trong người ném xuống lề đường thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Của khai nhận bánh heroin vừa ném ra là của Lâu, Của chỉ là người đi vận chuyển thuê. Ngay sau đó, tổ công tác công an bắt giữ Lâu và yêu cầu chị Sông về Công an huyện Tân Lạc để làm việc. Trong quá trình điều tra, Tráng A Của và Giàng A lâu đã thừa nhận toàn bộ hành vi vận chuyển heroin của mình.

 

Tại phiên toà, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Tráng A Của 17 năm tù, Giàng A Lâu 20 năm tù về tội vận chuyên trái phép chất ma tuý. Đối với Tráng Thị Sông, do không biết hành vi phạm tội của Giàng A Lâu và Tráng A Của nên HĐXX không xử lý.

                                                                                            PV

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục