Chiều nay (9/2), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù tội đe dọa giết người.

Chiều nay (9/2), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường, 49 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng 18 tháng tù tội đe dọa giết người ở phiên sơ thẩm.

Ông Cường là anh trai nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng, từ tháng 11/2017, ông Bằng về làm Bí thư Đảng ủy Khối các Khu Công nghiệp.


Ông Đào Tấn Cường bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Theo cáo trạng và lời khai của Cường trước tòa, lô biệt thự L09 Suối Đá, Quận Sơn Trà do vợ ông Cường đứng tên giúp ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tuy nhiên, Cường không chứng minh được bằng giấy tờ. Khi ông Thanh mất, vợ chồng ông Cường trả lại cho gia đình ông Thanh bằng cách làm hợp đồng mua bán cho em vợ ông Thanh.

Năm 2015, ông Trần Đình Trung (ngụ Quận Sơn Trà) có đơn tố cáo biệt thự trên của ông Đào Tấn Bằng, nhờ vợ Cường đứng tên, đã lấn chiếm đất bên cạnh của ông Trung.

Mặc dù Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra, kết luận không có cơ sở nhưng mỗi khi ông Bằng được đề bạt, lại xuất hiện đơn thư tố cáo.

Ông Cường cũng không có chứng cứ, nhưng vô cớ nghi ngờ ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng tập hợp đơn tố cáo, đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thanh tra.

Do đó, ông Cường dùng sim rác nhắn tin đe dọa ông Sơn, ông Thơ.

Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa nêu quan điểm hành vi của ông Cường không phạm tội mà nên xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Tuy nhiên, luật sư đại diện của bị hại cho rằng ông Thơ nhận tin nhắn đe dọa vào thời điểm TP đang thanh tra các dự án đất đai nói chung và bán đảo Sơn Trà nói riêng. Việc bị cáo nhắn tin đe dọa vì lý do công vụ của Chủ tịch UBND TP đang thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phó.

Trước đó, ở nhiều địa phương cũng xảy ra các vụ việc xâm hại, đe dọa tính mạng lãnh đạo khiến gia đình ông Thơ, ông Sơn rất hoang mang lo sợ.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo chủ động, có tính toán việc mua điện thoại cũ, mua sim rác để che giấu hành vi và phi tang chứng cứ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Tuy nhiên, cả 2 bị hại đều xin giảm án cho Cường, đồng thời bị cáo nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có truyền thống cách mạng nên Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Cường 18 tháng tù giam, dưới khung hình phạt (từ 2 đến 7 năm tù) và dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố (2-3 năm tù)./.

 

 

                               TheoVOV

Các tin khác


Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024

Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 36/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Huyện Kim Bôi: Tạo chuyển biến trong nhận thức cho học sinh về an toàn giao thông

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kim Bôi tình trạng thanh, thiếu niên, nhất là học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn ra phức tạp.

Siết chặt quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Ngày 22/3/2024, Sở Công Thương có Công văn số 641/SCT-QLTM về việc "tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương”. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động của loại hình kinh doanh này.

Hôm nay (10/4), xét xử cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng hầu tòa về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi nhận 35 tỷ đồng hứa "chạy án".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục