(HBĐT) - "Tân Lạc là huyện có truyền thống vẻ vang. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên đã hăng hái nhập ngũ, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Công lao đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng cho huyện danh hiệu cao qúy "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh học tập, huấn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó…” Đó là lời nhắn nhủ của đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc đối với các tân binh lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân 2018.




                          Ngày hội tòng quân ở Mường Bi-Tân Lạc

Soi rọi vào những chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có thể thấy rõ hơn truyền thống vẻ vang này. Những năm tháng rực lửa (1972 – 1975), quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên những kỳ tích trong chiến đấu và lao động sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, quân và dân Tân Lạc vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu kiên cường chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ quê hương và chi viện cho miền Nam ruột thịt. Theo đó, huyện đã huy động hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam, tiễn đưa hàng ngàn con em lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong cuộc kháng chiến này, quân và dân huyện Tân Lạc đã chiến đấu, phối hợp phục vụ chiến đấu với hàng trăm trận, bắn rơi 3 máy bay địch, bắt sống 5 tên biệt kích ngụy và 4 tên phi công Mỹ. Trong số hàng trăm thanh niên lên đường chiến đấu có 665 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 272 thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Những cống hiến, hy sinh to lớn đó đã góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Tại hậu phương, tinh thần lao động, sản xuất để góp sức chi viện cho tiền tuyến cũng luôn được thổi bùng. Với khẩu hiệu "tay cày, tay súng” và bằng các phong trào thi đua sôi nổi như "mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, "trai gái đại phong”, "thanh niên ba sẵn sàng”, "phụ nữ ba đảm đang”… Tân Lạc đã trở thành hậu phương vững chắc chi viện cho tiền tuyến.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, huyện Tân Lạc và 7 xã gồm: Lũng Vân, Tử Nê, Lỗ Sơn, Gia Mô, Mãn Đức, Ngọc Mỹ, Mỹ Hoà và 2 liệt sỹ Quách Văn Thắm, Bùi Văn Tình vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 23 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Lạc được tặng thưởng 2.050 huân, huy chương các loại, hàng trăm cờ luân lưu và hàng ngàn bằng khen về thành tích sản xuất, chiến đấu, xây dựng quê hương. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm của thế hệ cha anh là điều mà lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn nhắn nhủ và kỳ vọng ở thế hệ trẻ Mường Bi hôm nay.

 

Lam Nguyệt


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục