(HBĐT) - Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những chiến công thầm lặng, những đóng góp to lớn của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh). Thường xuyên phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, CB, CS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 


CB, CS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý cho biết: Với vị trí là cửa ngõ vùng Tây Bắc, có tuyến QL 6 nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và tuyến đường thủy sông Đà, Hoà Bình có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi cho phát triển KT -XH, nhưng cũng là địa bàn trọng điểm tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động phạm tội. Ma túy không chỉ được vận chuyển với số lượng lớn mà thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Đặc biệt, không chỉ có "điểm nóng” về ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), vùng giáp ranh với 2 xã Loóng Luông (Vân Hồ - Sơn La) và Quan Hóa (Thanh Hóa) cũng là địa bàn các đối tượng tù tha, trốn truy nã thường xuyên câu kết, móc nối với các đối tượng ở các tỉnh, hình thành nên các đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia. Theo đó, CB, CS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý luôn xác định phải vững vàng để vượt qua khó khăn, nguy hiểm cùng những thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ của bọn tội phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, những năm qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền và Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả đề án "Xây dựng địa bàn không có ma tuý”. Triển khai nhiều giải pháp triệt phá các điểm bán lẻ, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đẩy mạnh công tác giải quyết người nghiện ma túy, khoanh vùng để hạn chế phát sinh người nghiện mới và từng bước làm giảm người nghiện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 149 vụ, 177 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ trên 60 bánh heroin, 11.085 viên ma túy tổng hợp, 451, 18g ma túy dạng đự, 73,48g ketamin, 6, 1g thuốc lắc, 54, 84 g thuốc phiện, 6 xe ô tô, 19 mô tô, trên 112 triệu đồng, 13.000 USD.

Trong quý I /2018, lực lượng đấu tranh, bắt giữ 14 vụ, 14 đối tượng, thu giữ 1.128,18 g heroin, 310 viên ma túy tổng hợp, 2, 74 g ma tuý đự, 3,73 g ketamin, 3 xe ô tô, 2 khẩu súng tự chế... Trong đó, đã đấu tranh bóc gỡ thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, điều tra bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Điển hình ngày 23/2/2017, phòng phối hợp với Phòng CSGT bắt Đinh Khắc Hiệp (SN 1980), Đinh Khắc Quan (SN 1882) cùng trú tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) trên đường vận chuyển 1 bánh heroin. Mở rộng điều tra đã bắt thêm Ngần Văn Bảy (SN 1980), nguyên Bí thư Chi đoàn ở xã Bao La (Mai Châu) là đối tượng liên quan. Ngày 18/1/2018, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Tiến (SN 1981) ở Đông Anh, Hà Nội; Trần Văn Hà (SN 1992) ở Duy Tiên, Hà Nam; Lương Ngọc Hà (SN 1986) ở Chiềng Hạ, Mai Châu, thu giữ gần 2 kg ma tuý đá, 116, 2 g ma tuý tổng hợp. Ngày 19/2/2018, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phá Chuyên án 18 C, bắt giữ 2 đối tượng Sùng A Phà, Vàng A Báu, trú tại xã Hang Kia, thu giữ 35 bánh heroin. Ngày 19/4/2018, phá Chuyên án 218C, bắt giữ Phàng A Nhà (SN 1973), trú tại bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò (Mai Châu), nguyên công an viên đang trên đường vận chuyển 30 kg ma tuý đá. Sau hơn 1 năm kiên trì bám sát cơ sở, bám sát địa bàn, ngày 3/5/2018, CB, CS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an huyện Tân Lạc triển khai thành công chuyên án 0417 H, bắt giữ Dương Thị Hải (SN 1969), trú tại xóm 3, xã Tử Nê, đối tượng chuyên bán lẻ ma tuý trên địa bàn huyện Tân Lạc, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Quá trình bắt giữ đã thu giữ 62, 28 g heroin và 57 triệu đồng...

Với những thành tích đó, năm 2017, tập thể CB, CS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sỷ; vinh dự được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen. Nhiều cá nhân tiêu biểu như trung tá Nguyễn Thành Trung, trung tá Phạm Hải Hà, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, đại úy Mai Xuân Trường được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Riêng chi Đoàn Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đoạt giải nhì trong cuộc thi Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND do Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức.


                                                                           Đức Phượng


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục