(HBĐT) - Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Văn Sơn (Lạc Sơn) luôn được giữ vững, KT-XH ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).


Công an xã Văn Sơn (Lạc Sơn) thường xuyên thực hiện việc tiếp công dân trên địa bàn xã.

Xác định đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Văn Sơn đã đề ra nhiều biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức giữ vững ổn định ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Quyết, Trưởng Công an xã Văn Sơn cho biết: Xã có 12 xóm, địa bàn rộng, để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hàng năm, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Công an xã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể: MTTQ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Nông dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ kết hợp với triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an xã đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì từ gia đình đến thôn xóm bằng hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đảm bảo cho công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Năm 2017, xã Văn Sơn đã nhân rộng được 2 mô hình "3 không, 3 có” tại khu dân cư chợ mới và dòng họ ổ nhà tự quản về ANTT tại thôn Thiển; 12 thôn và 2 nhà trường ký cam kết xây dựng khu dân cư, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT”…

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an xã đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tai - tệ nạn xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT ở cơ sở. Ngoài ra, lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự xã và các tổ tự quản an ninh thôn, xóm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt trong là trong những giờ cao điểm, đêm khuya, chủ động phòng ngừa, răn đe, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Trong năm 2017, trên địa bàn xã đã xảy ra 13 vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó 4 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ say rượu gây mất ANTT, 3 vụ tai nạn giao thông, 2 vụ đuối nước và 1 vụ tự tử. Các vụ việc trên xã đã lập hồ sơ xử lý, còn 1 vụ chuyển Công an huyện thụ lý hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền.

Với sự chỉ đạo sát sao và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ANTT trên địa bàn xã Văn Sơn luôn được giữ vững, không có đơn, thư khiếu kiện đông người, không có điểm nóng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hồng Ngọc


Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục