(HBĐT) - Chiều 4/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề đã triển khai họp bàn đánh giá tình hình thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ngăn chặn hoạt động cờ bạc, nạn lô đề đang diễn ra ngang nhiên trên địa bàn tỉnh.


Họp bàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề trên toàn tỉnh.

Dự cuộc họp có đại diện các thành viên trong Ban Chỉ đạo, bao gồm: Công an tỉnh, Sở Tài Chính, sở Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hoà Bình và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hoà Bình. Trong đó, Công an tỉnh Hoà Bình là Phó Trưởng ban Thường trực. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, từ ngày 21/4/2017 đến 20/4/2018, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 292 vụ với 980 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 426 triệu đồng. Trong đó, có 154 vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô, số đề; 114 vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài tây; 17 vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; 6 vụ đánh bài dưới hình thức chơi bài chắn và 1 vụ đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử. Qua điều tra, khám phá, đơn vị chức năng đã khởi tố 27 vụ, 120 đối tượng, xử lý hành chính 265 vụ, 860 đối tượng, số tiền xử phạt lên đến gần 1 tỷ đồng

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ra thực trạng tình hình tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời so sánh giữa các tỉnh cho thấy tỉnh Hoà Bình hiện có hoạt động cờ bạc, nhất là hoạt động số đề ngang nhiên nhất cả nước. Cuộc họp cũng đã nêu những mặt đã đạt được trong việc thực hiện chặn hoạt động cờ bạc, nạn lô đề đang diễn ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đánh giá xác đáng những mặt còn hạn chế như: chưa bắt được các vụ hoạt động cờ bạc lớn, đánh bạc qua mạng internet...đặc biệt vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên tham gia vào các hoạt động đánh bạc, số đề.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các sở, ngành, các cấp chính quyền trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, đồng bộ. Công tác tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, hoạt động tín dụng đen và dịch vụ cầm đồ chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả...

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị trong thời gian tới, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hoà Bình cần phát huy hơn nữa cơ chế nhằm cạnh tranh trong hoạt động thu hút người chơi xổ số ích nước lợi nhà. Đối với lực lượng công an tỉnh là đơn vị thường trực cần tăng cường hơn nữa trong việc đấu tranh, có những biện pháp cụ thể nhằm tấn công mạnh mẽ vào các đối tượng chủ đề lớn trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tới cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm khi phát hiện cán bộ của đơn vị mình tham gia, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, tín dụng đen.        

                                                                         H.Trung

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục