(HBĐT) - Ngay những ngày đầu năm 2018, qua nắm tình hình, phát hiện ở xã Tiến Sơn (Lương Sơn) có đối tượng tổ chức đưa 8 người đi sinh hoạt tôn giáo trái phép, Công an huyện đã tham mưu UBND xã Tiến Sơn tuyên truyền số người trên giải tán không sinh hoạt tôn giáo trái phép.


Công an huyện phối hợp với công an xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Đầu tháng 2, một số giáo dân thôn Thanh Xuân - xã Thanh Lương tổ chức xây dựng nhà nguyện ở thôn không xin phép chính quyền địa phương. Công an huyện tham mưu chính quyền hướng dẫn người dân thực hiện việc xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Trung tuần tháng 4, có khoảng 10 người dân thôn Đồng Bon - xã Cao Dương cản trở hoạt động của cơ sở sản xuất than trên địa bàn do gây khói bụi, ảnh hưởng tới môi trường. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết ổn định tình hình...

6 tháng đầu năm, huyện Lương Sơn xảy ra và phát hiện 63 vụ vi phạm về trật tự xã hội, làm chết 11 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản khoảng hơn 1 tỷ đồng (tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Một số án xảy ra nhiều như: cố ý gây thương tích 20 vụ, trộm cắp tài sản 20 vụ... Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 47/63 vụ, đạt 74,6%, trong đó khám phá 2/2 vụ cướp tài sản, giải quyết 13 tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Qua công tác tuần tra vũ trang, mật phục bắt quả tang 28 vụ, trong đó có 16 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ môi giới mại dâm, 1 vụ sử dụng trái phép vật liệu nổ, 9 vụ liên quan đến ma túy.

Huyện Lương Sơn là địa bàn giáp ranh với TP Hà Nội, có đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 chạy qua. Cùng với thuận tiện cho giao thương, phát triển kinh tế, đồng thời các đối tượng phạm tội dễ dàng xâm nhập từ ngoài vào hoạt động và tẩu thoát, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Huyện đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Lực lượng Công an huyện phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo, không có đột xuất, bất ngờ, không hình thành điểm nóng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng, đảm bảo ANTT từ cơ sở.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị về đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đầu năm là dịp diễn ra nhiều lễ hội, Tết cổ truyền của dân tộc, huyện đã tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, đảm bảo cán bộ, nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân được tăng cường tại 184 thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành đã tổ chức 19 buổi tuyên truyền pháp luật cho 4.000 lượt học sinh, cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn, trường học về tội xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản, bạo lực học đường. Phát 35 tin, bài trên Đài TT-TH huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở về phòng, chống ma túy, tội phạm hình sự, tai - tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT, phòng ngừa xâm hại trẻ em để nhân dân biết, nắm được quy định pháp luật, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Huyện quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội đối với các lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy. Hiện trên địa bàn huyện quản lý 103 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, 100% cơ sở ký cam kết đảm bảo ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm; thẩm định lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với 5 cơ sở, cấp mới cho 6 cơ sở.

Cùng với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng trong nhân dân. Huyện triển khai nhiều chương trình phối hợp hành động với UB MTTQ huyện và các ngành thành viên về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng - chống ma túy trong thanh, thiếu niên, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không mắc tai - tệ nạn xã hội. Duy trì hoạt động của 7 cụm an ninh giáp ranh, 2 cụm, 2 tiểu cụm an toàn địa bàn, 184 tổ an ninh, tổ hòa giải góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Với hoạt động của 11 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như "Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” - xã Tân Thành, nhà trường "3 không” về ANTT - trường THPT Cù Chính Lan, Hội CCB tự quản về ANTT - thị trấn Lương Sơn, cụm an ninh giáp ranh Kim Lương, Hội nông dân - Công an xã phối hợp tuần tra kiểm soát về ANTT - xã Nhuận Trạch... đã tạo hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa, khơi dậy tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng - chống tội phạm, giữ bình yên trong nhân dân, trong đó, mô hình "Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” đã được nhân rộng ra 6 xã trong huyện.

Hà Thu


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục