(HBĐT) - "Chưa có thanh niên nào nhảy cầu Hòa Bình nhưng đã có vài trường hợp phải rời xa quê hương không để lại địa chỉ”. Đó là chia sẻ của chủ một cửa hàng cầm đà, hỗ trợ tài chính trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình về tình hình thua cá độ mùa Word Cup 2018 trên địa bàn TP Hòa Bình.


Trận bán kết 2 Word Cup 2018 giữa đội Anh và Croatia diễn ra vào 1h ngày 12/7 nhưng các quán bia, cafe dọc tuyến đường Đà Giang, TP Hòa Bình vẫn chật kín khách đến xem.

Trước đó, vào ngày 18/6, cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp 3 đối tượng cốt cán trong đường dây đánh bạc qua mạng trên địa bàn TP Hòa Bình, trong đó riêng đối tượng Hoàng Thị Ngọc (28 tuổi, trú tại xã Hòa Bình) thu hom số lô, số đề với số tiền lớn nhất trên 500 triệu đồng /ngày. Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, cuối tháng 6/2018, lực lượng chức năng đã khởi tố 16 bị can phạm tội đánh bạc mang tính chất chuyên nghiệp với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, thu giữ nhiều tang vật là điện thoại di động. Những thông tin từ chuyên án trên cho thấy "cơn sóng ngầm” về việc đánh bạc qua mạng đã và đang diễn ra trên địa bàn TP Hòa Bình. Trong mùa Word Cup, "cơn sóng ngầm” ấy càng trở nên cuồn cuộn và thực tế chỉ qua 1 đêm, trái bóng có thể cuốn bay cả gia tài.

Càng về cuối mùa Word Cup sức hấp dẫn mỗi trận đấu càng tăng, không khí cá độ càng sục sôi, gay cấn. Liên tiếp từ đầu giải, các tên tuổi lớn được đánh giá là "cửa trên”, được dân cá độ xuống tiền đặt niềm tin là: Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... đều sớm phải về nước. Rất nhiều trận đấu có kết quả bất ngờ, không như dự đoán đã diễn ra, kéo theo đó là đa phần dân cá độ thua liểng xiểng, chỉ hy vọng vào các trận cuối để "gỡ”.

Tuy nhiên, theo khảo sát của nhóm PV tại các quán cafe, quán bia, nhà hàng tổ chức màn hình lớn xem bóng đá thì tình hình khá "êm”; không thấy có hiện tượng cá độ công khai như mùa giải trước. Trò chuyện với chúng tôi, anh T.Đ.L, phường Đồng Tiến cho biết: Do trong tháng 6, công an làm mạnh đã bắt nhiều đường dây cá độ, cờ bạc nên dân cá độ và cả thầu bóng (tổng - PV) phải kín đáo hơn. Đặc biệt, một số cán bộ, công chức các cơ quan cũng tham gia cá độ nên việc cá độ phải diễn ra thật kín đáo, chủ yếu qua tổng và qua mạng. Còn mọi người tập trung tại các quán cafe, quán bia chỉ để cùng xem cho khí thế thôi chứ không phải đến đó để cá độ như trước đây.

Trong bữa bia tại một quán ven sông Đà, chúng tôi được tiếp cận những phương thức cá độ phổ biến đang được sử dụng trong mùa Word Cup 2018. Anh N.V.Q (một "tổng” bóng, phường Đồng Tiến) tiết lộ: Việc cá độ rất đơn giản. Phổ biến có 2 hình thức. Một là đến các quán cafe, quán bia gặp thầu bóng, lấy tỷ lệ, chọn đội, chuyển tiền mặt. Sau khi kết thúc trận, nếu thắng sẽ gặp luôn thầu bóng để nhận tiền. Cách này thường diễn ra kín đáo và người nhận kèo chỉ nhận của người quen hoặc người được giới thiệu. Cách này thủ công và dễ bị "bắt tại trận” nên giờ ít người chơi kiểu này. Hiện nay, cách cá độ phổ biến là người chơi đến gặp người thầu bóng, sử dụng chính uy tín của mình hoặc chuyển tiền để lấy tài khoản, trực tiếp vào các trang cá cược bóng đá. Qua thầu bóng, người chơi sẽ lập tài khoản với số tiền ban đầu tùy theo khả năng. ở khu vực TP Hòa Bình, mức chơi phổ biến, nhất là đối với dân công chức khoảng 30 triệu đồng đổ lại. Người Hòa Bình hay cá cược trong trang bong88.com, ibet888... Người chơi sẽ vào các trang web trên, sử dụng tài khoản được cấp, trực tiếp chọn kèo và đặt cược với nhà cái. Mỗi ngày hệ thống sẽ "set up” một lần, sau 17h cho ra số tiền dư của tài khoản theo kết quả thắng thua của các kèo và tỷ lệ đã chọn. Lúc này người chơi sẽ đến gặp thầu bóng để nộp tiền hoặc nhận tiền nếu thắng.

Theo tìm hiểu của nhóm PV, đa số dân cá độ hiện chọn chơi cá độ qua mạng vì cách chơi này kín đáo, tiện lợi. Người chơi có thể chủ động đặt cược ở bất kỳ khoảng thời gian nào khi trận đấu đang diễn ra. Chỉ cần nắm rõ diễn biến trận đấu, phân tích và với tài khoản của riêng mình, một vài click chuột đơn giản là có thể đánh được kèo mà mình yêu thích.

Hình thức cá cược kín đáo, hấp dẫn cộng với việc nở rộ các cửa hàng cầm đồ, cho vay tiêu dùng càng tạo cơ hội cho dân cá độ mạnh tay xuống tiền đặt cửa. Anh L.M.T (chủ một cửa hàng cầm đồ, cho vay tiêu dùng trên địa bàn phường Chăm Mát) cho biết: Số lượng khách đến cầm đồ mùa Word Cup tăng mạnh nhưng đa số các cửa hàng chỉ lựa chọn những món đồ dễ xử lý như xe máy, ô tô, bìa đất, điện thoại có giá trị cao… Ngoài số lượng khách đến cầm đồ thì số lượng khách đến thế chấp giấy tờ tùy thân vay tiền cũng tăng vọt. Một người có 3, 4 loại giấy tờ tùy thân thì có thể vay được tại 3, 4 cửa hàng. Số tiền cho vay tùy theo uy tín, công việc, thu nhập của người vay, dao động từ khoảng 30 - 50 triệu đồng. Lãi suất cũng sẽ tùy theo khách hàng, thời gian vay dao động từ 1.000 - 10.000 đồng /triệu/ngày. Chơi dễ, vay tiền dễ nên số lượng người tham gia cá độ bóng đá trong mùa Word Cup này khá đông. Tuy nhiên, việc cá độ diễn ra âm thầm, năm nay người chơi chủ yếu là mất, người mất ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều thì vài trăm triệu đồng. Một số trường hợp không có khả năng trả nợ đã bỏ trốn khỏi địa bàn TP Hòa Bình.


                                                                           Nhóm PV phòng VH -XH


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục