(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Trần Thị Tươi, trú tại phố Bãi Nai, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) phản ánh việc không đồng tình với cách thức và kết quả điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h30’ ngày 8/12/2016 tại cổng trường TH &THCS xã Mông Hóa.

Cho rằng cán bộ làm công tác điều tra, cơ quan tố tụng làm việc không khách quan, công tâm, không hết trách nhiệm, gây oan sai cho cháu Phạm Anh Tuấn (con trai bà Tươi), 1 trong 3 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra từ tháng 12/2016 nhưng đến tháng 5/2018 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mặt khác, trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ làm công tác điều tra có hành vi nhũng nhiễu, ép cung, dọa nạt đối với bị can Phạm Anh Tuấn; gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình bị can để đòi tiền; nhận tiền từ gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Đức để làm sai lệch hồ sơ vụ án…
 
Để làm rộng đường dư luận, Báo Hòa Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc và nắm được nguồn thông tin: Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND huyện Kỳ Sơn để xem xét, giải quyết. Theo Quyết định số 06, ngày 20/6/2018 của TAND huyện Kỳ Sơn, vụ án trên sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 19/7/2018, địa điểm tại trụ sở TAND huyện Kỳ Sơn.
 
Trung tá Bùi Thanh Phúc, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn khái lược lại tiến trình vụ việc như sau: Vào khoảng 11h30’ ngày 8/12/2016, tại km 59 thuộc phố Bãi Nai, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là cháu Phạm Anh Tuấn, SN 2000, trú tại xóm Bãi Nai 1, xã Mông Hóa; cháu Nguyễn Hữu Đức, SN 2001, trú tại Trung Cao, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội và cháu Nguyễn Minh Chiến, SN 2001 trú tại xóm Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn). Cả 3 đều bị thương, trong đó nạn nhân Nguyễn Hữu Đức bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, đến ngày 22/12/2016 đã tử vong do chấn thương sọ não.
 
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã khám nghiệm hiện trường và các phương tiện có liên quan, lấy lời khai nhân chứng và lập hồ sơ xác minh theo quy định. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lỗi của Phạm Anh Tuấn (quá trình chuyển hướng rẽ sang đường không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu báo hướng rẽ, vi phạm Điều 15, Luật Giao thông đường bộ). Ngày 10/1/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04 và Quyết định khởi tố bị can số 05 đối với Phạm Anh Tuấn. Ngày 12/5/2017, cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn, Phòng PC44, PC67, PC54, Công an tỉnh Hòa Bình mời người làm chứng, người biết việc cùng bị can Phạm Anh Tuấn và đại diện các bên liên quan đến vụ tai nạn tiến hành thực nghiệm điều tra dựng lại hiện trường vụ tai nạn để xác định nội dung, diễn biến vụ tai nạn, đánh giá lại hiện trường và tài liệu chứng cứ thu thập được. Kết quả cho thấy, việc khám nghiệm hiện trường ban đầu khi vụ tai nạn xảy ra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn là hoàn toàn khách quan và đúng với nội dung vụ án.
 
Đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến bị can (dưới 18 tuổi), vì vậy, ngay từ giai đoạn xác minh ban đầu cho đến khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố (đối với bị can Phạm Anh Tuấn), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn luôn tuân thủ nguyên tắc và quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên. Mọi hoạt động điều tra đều có sự kiểm sát chặt chẽ của Viện KSND huyện Kỳ Sơn, do đó việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phạm Anh Tuấn đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
 
Đối với nội dung phản ánh của bà Trần Thị Tươi (mẹ đẻ của bị can Phạm Anh Tuấn) liên quan đến Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, điều tra viên có hành vi ép cung, dọa nạt đối với bị can Phạm Anh Tuấn; gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình bị can để đòi tiền; nhận tiền từ gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Đức để làm sai lệch hồ sơ vụ án… Trung tá Bùi Thanh Phúc, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho rằng: Những nội dung phản ánh trên hoàn toàn chưa có căn cứ. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với cơ quan liên quan làm rõ những nội dung trên để xử lý theo đúng quy định. Báo Hòa Bình thông tin lại nội dung trên cùng bạn đọc. 

                                                                                           PBĐ-TL

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục