(HBĐT) - Theo thống kê năm 2017, trên địa bàn xã Kim Truy (Kim Bôi) xảy ra 6 vụ mất ANTT, trong 6 tháng đầu năm nay xảy ra 4 vụ. Các đối tượng vi phạm pháp luật chủ yếu là gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích… Trước tình hình ANTT phức tạp, lực lượng Công an xã đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, kiềm chế gia tăng đối tượng và vụ việc. Qua đó giữ vững ANTT nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.


Lực lượng Công an xã Kim Truy (Kim Bôi) trao đổi, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân.

Đồng chí Bùi Văn Bờm, Trưởng công an xã Kim Truy cho biết: Toàn xã có 4.857 nhân khẩu, 972 hộ sinh sống tại 6 xóm, dân tộc Mường chiếm 98%. Dân cư đông đúc, địa bàn xã giáp ranh với một số xã trọng điểm phức tạp về ANTT như Cuối Hạ, Kim Bôi, Nam Thượng… Tuyến đường 12C chạy qua xóm Cóc Lẫm, khu vực đông dân cư nhất xã. Chính vì vậy, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bám sát tình hình ANTT tại cơ sở. Hiện nay, người dân xã Kim Truy phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những lúc nông nhàn, bà con đi làm ăn xa tại các thành phố lớn với mong muốn nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu và lo lắng nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội sau khi người dân trở về địa phương.

 

Trước thực tế đó, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường giữ vững ANTT. Trong đó xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Hàng năm, lực lượng Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 5- 6 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào các buổi họp thôn, xóm thu hút trên 2.000 lượt người tham gia. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng, loa truyền thanh… Qua đó đã vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật. Xã thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin, phân công lực lượng công an viên bám sát tình hình cơ sở để kịp thời báo cáo cấp trên kịp thời xử lý các vụ việc. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã nhằm giữ vững an ninh tại khu vực giáp ranh.

Để cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, lực lượng Công an xã Kim Truy đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát nắm tình hình tại các khu vực đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Cắt cử cán bộ trực luân phiên hàng ngày kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ. Gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện bất thường và thuộc diện quản lý của Công an xã.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân xã Kim Truy hưởng ứng, thực hiện hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Cung cấp nhiều tin báo có giá trị cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, xã duy trì hoạt động hiệu quả 42 tổ tự quản, 7 tổ an ninh nhân dân, 6 hòm thư tố giác tội phạm, 6 tổ hòa giải…

 Đức Anh

 


Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục