Ngày 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người xảy ra ngày 30/8, tại tổ 13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


Khu vực xảy ra vụ án. (Nguồn: Google Maps)

Vào hồi 15 giờ ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nghi phạm là Triệu Văn Hải (sinh năm 1976), nạn nhân là Đặng Thị Hiếu (là vợ của Hải, sinh năm 1976) cùng trú tại tổ13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi gây án, đối tượng Hải đã trốn khỏi địa phương.

Bằng các nghiệp vụ và sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, đến 20 giờ ngày 7/9, Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng Triệu Văn Hải tại một nhà nghỉ tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Hiện đối tượng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng.

Qua công tác điều tra, đối tượng Hải khai nhận khoảng 13 giờ ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, Hải đã dùng tay bóp cổ Đặng Thị Hiếu đến chết.

Sau đó, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do Hải giết vợ; viết thư xong, Hải đi ngủ.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Hải đã đưa xác chị Hiếu vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Nhưng do thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác Hiếu đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) ném xác Hiếu xuống sông.

Sau đó, Hải trốn khỏi địa phương đi Thái Nguyên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Công an tỉnh Cao Bằng đang huy động lực lượng của các đơn vị để truy tìm xác nạn nhân Đặng Thị Hiếu.

Với các thông tin, tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, có đủ căn cứ khởi tố vụ án.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án./.

 

              TheoVietnamplus

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục