(HBĐT)- Hồi 16h15’ ngày 25/10, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà tại tổ 21, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình). Đây là căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 50 m2 lợp mái tôn và tấm proximăng của ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1959. Ông Lập ở cùng với con gái là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1988.


 CB, CS phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) chữa cháy tại hiện trường.

Theo thông tin của người dân xung quanh, tại thời điểm xảy ra cháy, cửa nhà đóng, khóa ngoài, trong nhà không có người. Khi phát hiện cháy, người dân đã dùng xà beng, gậy, đá để phá khóa cửa, đổ nước vào dập lửa nhưng không hiệu quả mới gọi báo cháy theo số 114.

 Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 CB, CS đến hiện trường triển khai chữa cháy. Khi đó, đám cháy đã bao trùm toàn bộ không gian ngôi nhà, gây sập đổ phần mái, thiêu rụi nhiều tài sản. Qua công tác trinh sát, nhận định đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, vải… bắt cháy nhanh, khi cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, các cấu kiện xây dựng bị chịu nhiệt cao có nguy cơ sập đổ. Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng chỉ đạo CB, CS trang bị mặt nạ phòng độc, mũ bảo hộ, ủng cách nhiệt… triển khai đội hình chữa cháy 2 lăng B tiếp cận, tổ chức chữa cháy trong nhà. Đồng thời, triển khai đường vòi phun làm mát, ngăn chặn cháy lan sang các nhà liền kề.

Đến 17h20’, đám cháy được khống chế và dặp tắt hoàn toàn, không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình chữa cháy, 1 chiến sĩ bị thương nhẹ.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều ra, làm rõ.

                                                                                              Cẩm Lệ

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục