(HBĐT) -Những năm qua, Huyện Đoàn Tân Lạc không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hoạt động để ngày càng nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến ĐVTN trên địa bàn huyện. Nhờ đó nhận thức về pháp luật của ĐVTN ngày một nâng cao, giúp thế hệ trẻ tránh xa các tai, tệ nạn xã hội.

 


 

ĐVTN huyện Tân Lạc ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông (tháng 9 năm 2018). 

Đồng chí Bùi Văn Diệp, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc cho biết: ĐVTN luôn là lực lượng đông đảo, xung kích trong mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là lực lượng chiếm tỷ lệ cao đối với các vụ việc vi phạm pháp luật. Do đó, công tác TTPBGDPL luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác thanh niên hàng năm. Căn cứ vào tình hình thực tế, Huyện Đoàn phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức tuyên truyền về các luật: Giao thông đường bộ; Phòng, chống ma túy; Trẻ em (năm 2016); Luật Nghĩa vụ quân sự để vận động ĐVTN lên đường nhập ngũ, từ đó hình thành nếp "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh - thiếu nhi.

Trong năm 2018, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Tân Lạc đã tổ chức được 32 cuộc tuyên truyền pháp luật. Trong đó nổi bật là hoạt động phối hợp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ giữa Huyện Đoàn với đội CSGT Công an huyện. Hoạt động tuyên truyền này được tổ chức ở các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện như: Ngổ Luông, Trung Hòa, Lỗ Sơn, Do Nhân... Đây là những nơi có sự hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về an toàn giao thông nói riêng còn nhiều hạn chế. Để thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, hình thức tuyên truyền pháp luật được đổi mới, nổi bật là hình thức sân khấu hóa. "Việc tuyên truyền pháp luật được tổ chức thông qua các hội thi, trong đó có thi văn nghệ, tiểu phẩm và kiến thức pháp luật. Hình thức sân khấu hóa tạo nên sức hấp dẫn, thu hút đông đảo ĐVTN và bà con tham gia nên đem lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật”, đồng chí Bùi Văn Diệp, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc chia sẻ.

Những năm gần đây, việc tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự được các cơ sở Đoàn huyện Tân Lạc hết sức chú trọng. Nhờ đó hằng năm, huyện đều hoàn thành các chỉ tiêu về quân số tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng chí Đinh Công Thế, Bí thư Đoàn xã Phú Vinh cho biết: Trong năm 2018, Đoàn xã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức 5 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các chi đoàn, thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia. Ngoài nội dung thường xuyên tuyên truyền về một số luật, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó, ĐVTN có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Phú Vinh luôn thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và đảm bảo quân số 100% theo kế hoạch cấp trên giao.

Với những nỗ lực trong công tác TTPBGDPL mà nhận thức pháp luật của ĐVTN huyện Tân Lạc ngày được nâng cao, từ đó góp phần giúp tuổi trẻ tránh được các tai, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT ở địa phương. "Trong năm 2019, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với đội CSGT Công an huyện tổ chức các cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; phối hợp với các ngành, cơ sở đoàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức để thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia và nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Từ đó tạo điều kiện để ĐVTN phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt đời sống xã hội”, đồng chí Bùi Văn Diệp, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc cho biết.

                                                                                  Viết Đào


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục