(HBĐT) -Thời gian qua, tình trạng cho vay lãi suất cao, "tín dụng đen” gây ra nhiều hệ lụy, làm phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến ANTT. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đà Bắc tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận diện, nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế tối đa việc vướng vào "bẫy” của loại tội phạm này.



Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đà Bắc) triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm liên quan đến "tín dụng đen” trên địa bàn.

Thời gian qua, tình trạng cho vay lãi suất cao, "tín dụng đen” gây ra nhiều hệ lụy, làm phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến ANTT. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đà Bắc tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận diện, nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế tối đa việc vướng vào "bẫy” của loại tội phạm này. 

Thiếu tá Đinh Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đà Bắc) cho biết: Hiện, trên địa bàn huyện có 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính được cấp phép hoạt động. Thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen”; kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an huyện Đà Bắc, Đội đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ việc nào liên quan đến "tín dụng đen” như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, siết nợ… Tuy nhiên, phải khẳng định qua công tác điều tra, nắm tình hình cho thấy, hoạt động "tín dụng đen” như sóng ngầm len lỏi đến địa bàn vùng sâu, xa, chỉ cần một cuộc gọi, người vay tiền sẽ được đáp ứng ngay dịch vụ này. 

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận người dân nên các đối tượng cho vay trên địa bàn huyện đã phát tờ rơi, dán mẫu quảng cáo có nội dung "cho vay không cần thế chấp” tại những khu vực công cộng để "cò mồi”. Năm 2018, vì cần một khoản tiền để đưa bố đi chữa bệnh, cô giáo B.T.M công tác tại trường mầm non xã Tiền Phong (Đà Bắc) đã "liều” vay 6 triệu đồng tại một cơ sở hỗ trợ tài chính tại thị trấn Đà Bắc. Số tiền cô vay được tính lãi theo ngày. Do khó khăn, số tiền vay được cô M. trả thành nhiều lần. Tuy nhiên, với cách tính "lãi mẹ đẻ lãi con” của các đối tượng cho vay nặng lãi, dù cô M. đã trả đến 27 triệu đồng song chủ nợ thông báo cô vẫn còn nợ gần 10 triệu đồng nữa. Để gây áp lực cho M., chủ nợ thường xuyên cử các đối tượng xăm trổ, mang hung khí đến nhà và nơi làm việc để uy hiếp, gây mất ANTT tại địa phương và cơ quan Nhà nước. 

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc cho biết: Hiện nay, nhiều ổ nhóm "tín dụng đen” ẩn mình dưới vỏ bọc tinh vi, đòi hỏi lực lượng chức năng dày công điều tra, trinh sát và thu thập chứng cứ nhằm đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của loại tội phạm này. Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp đấu tranh, đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về lĩnh vực này; thông báo rộng rãi về phương thức, thủ đoạn trong hoạt động "tín dụng đen” và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia hoạt động "tín dụng đen”. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Không để tội phạm "tín dụng đen" lộng hành là quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Song, về phía người dân, cần chủ động, tỉnh táo trước những lời mời gọi vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Bởi thực chất đây chính là những cái "bẫy" vô hình mà người vay sẽ thành nạn nhân của các đối tượng "tín dụng đen"...

                                                                         HẢI YẾN

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục