(HBĐT) - Trong 2 ngày 11 - 12/6, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng tỉnh năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn VĐV tham gia hội thao

Tham gia hội thao có 11 đoàn VĐV đến từ 11 huyện, thành phố. Hội thao được tổ chức với 3 nội dung thi đấu gồm: 3 môn thể thao quân sự phối hợp là bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng hướng, chạy vũ trang (3.000 m đối với nam và 1.500 m đối với nữ); môn võ chiến đấu dân quân tự vệ; bơi vũ trang.



Các VĐV tham gia nội dung thi môn võ chiến đấu dân quân tự vệ. 

Kết quả, ở nội dung 3 môn thể thao quân sự phối hợp, Ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung thi cá nhân của nam cho VĐV Bùi Văn Buồm, đoàn huyện Lạc Sơn; nhất nội dung thi của nữ cho VĐV Bùi Thị Điệp (Cao Phong); nhất nội dung thi đồng đội cho đoàn VĐV huyện Lạc Sơn. Ở nội dung thi môn võ chiến đấu DQTV, nhất nội dung thi của nam cho đôi VĐV Bùi Văn Thắng và Hà Văn Niệm (Mai Châu); nhất nội dung thi của nữ cho đôi VĐV Nguyễn Thị Nội và Bùi Thị Thương (TP Hòa Bình); nhất nội dung thi đồng đội cho đoàn VĐV huyện Mai Châu. Ở nội dung thi bơi vũ trang, nhất nội dung của nam cho VĐV Bùi Văn Tín (Lạc Sơn); nhất nội dung của nữ cho VĐV Đinh Thị Nụ (Tân Lạc); nhất nội dung thi đồng đội cho đoàn VĐV huyện Lạc Sơn. Giải nhất toàn đoàn: đoàn VĐV Lạc Sơn; nhì: Mai Châu; ba: Kim Bôi.


                                                                                                             T.S

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục