(HBĐT) - Ngày 11/7, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm 8 tỉnh Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua "Vì ANTQ” 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Công tác Đảng (X03) - Bộ Công an; về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.  

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì ANTQ” với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” do Bộ Công an phát động, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua một cách sâu, rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, giữ vững ANCT, TTATXH. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn 8 tỉnh xảy ra 2.322 vụ phạm pháp hình sự. Công an các tỉnh đã điều tra, khám phá 2.019 vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,06%. Trong đó, đã điều tra, làm rõ 198/203 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 96,77%, bắt 241 đối tượng.Công an các tỉnh đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ cờ bạc lớn với nhiều đối tượng tham gia; bắt, vận động đầu thú 267 đối tượng truy nã. Trong đó, đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm là 67 đối tượng. Đặc biệt, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã đấu tranh, khám phá nhanh nhiều vụ án lớn, trọng điểm về hình sự, ma tuý, kinh tế được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận. Từ những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm đã có 857 tập thể, 2.386 cá nhân Công an các tỉnh đã được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh cũng đã trao đổi, nêu lên một số bài học, kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Đại diện Công an các tỉnh trong Cụm thi đua cũng đã thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 nhằm thúc đẩy phong trào thi đua "Vì ANTQ” ngày càng phát triển mạnh mẽ trong lực lượng Công an các địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng sự thành công của hội nghị. Đồng chí cho rằng, đây là dịp để Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 trao đổi nhiều bài học kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ANTT. Đồng chí mong rằng, thông qua hội nghị này, Công an các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Từ đó, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình và điển hình tiên tiến tiêu biểu, những cách làm hay, những việc làm tốt để nhân rộng, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục