(HBĐT) - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, cũng như ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Xác định rõ nhiệm vụ, những năm qua, Hội Luật gia tỉnh luôn chú trọng việc TTPBGDPL, trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

Các tuyên truyền viên pháp luật xã Yên Quang (Kỳ Sơn) đưa kiến thức pháp luật đến với người dân qua Hội thi Hòa giải viên giỏi.

Hiện, Hội Luật gia tỉnh có trên 660 hội viên, sinh hoạt ở 17 cơ sở Hội thuộc các huyện, thành phố và các sở, ngành khối Tư pháp. Trong đó, 985 hội viên đang công tác tại các cơ quan Nhà nước. Đồng chí Bùi Thành Lê, Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian qua, công tác TTPBGDPL được tổ chức Hội đẩy mạnh, phạm vi hoạt động được mở rộng tới vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Các chi hội chủ động phối hợp với thành viên Hội đồng phối hợp TTPBGDPL của tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng đưa pháp luật về cơ sở.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua, Chi hội luật gia Công an tỉnh đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại các trường học, thu hút trên 6.000 giáo viên và học sinh tham gia. Tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại 6 cơ quan, doanh nghiệp… Các chi hội cơ sở phối hợp tổ chức thành công hội thi "Hòa giải viên giỏi cấp cơ sở” năm 2019.

Xác định mỗi luật gia là một thông tin viên, tư vấn viên pháp luật, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tư vấn pháp luật cho trên 1.600 lượt người, nội dung tư vấn chủ yếu tập trung vào Luật Dân sự, Luật HN&GĐ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Riêng Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội đã tư vấn trực tiếp cho trên 80 lượt đối tượng, tư vấn qua điện thoại 95 cuộc.

Có sự chỉ đạo, định hướng rõ ràng, công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách và nhóm người yếu thế trong xã hội được thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, hiệu quả. Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức trợ giúp pháp lý cho trên 1.900 đối tượng. Với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam (Bỉ), Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý qua website cho 137 trường hợp theo tinh thần "Dân hỏi, luật sư, luật gia trả lời”.

Đồng chí Bùi Thành Lê, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện có hiệu quả Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh”. Phối hợp giám sát và tư vấn pháp luật miễn phí trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham gia giám sát việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và nhân dân, tham gia cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập huấn cho các hội thẩm nhân dân… Nỗ lực để giúp người dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mỗi công dân, hạn chế thấp nhất những vi phạm pháp luật trên địa bàn.


                                                                             Lam Nguyệt


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục