(HBĐT) - Để triệt phá thành công các đường dây đánh bạc qua mạng là quá trình đấu trí căng thẳng của các trinh sát hình sự. Cùng với việc thâm nhập thực tế, các trinh sát phải dành nhiều thời gian, công sức để tiếp cận, xác định phương thức, thủ đoạn của nhóm tội phạm trên không gian mạng. Qua đó mới vạch mặt, chỉ tên được các đối tượng sử dụng tên ảo để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo. Hành trình đưa tội phạm mạng ra ánh sáng cam go, quyết liệt và lâu dài.



Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng vi phạm Luật An ninh mạng.

Diễn biến phức tạp

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Tội phạm hoạt động trên không gian mạng diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Để thực hiện hành vi phạm tội, tội phạm thường sử dụng tên giả, sim rác điện thoại di động, tài khoản ảo… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, che giấu hành vi phạm tội. Công tác xác minh, đấu tranh để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội khó khăn, đòi hỏi biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, dẫn đến thời gian giải quyết kéo dài. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai các phương án đấu tranh, xác định quy luật hoạt động, thủ đoạn của đối tượng. Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ, khai thác triệt để tiến bộ khoa học, công nghệ, từ đó kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gây bức xúc dư luận.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kẻ xấu đã lợi dụng việc khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Doãn Thanh H., phường Phường Lâm (TP Hoà Bình) cho biết, qua mạng xã hội, thấy tài khoản facebook "Thuỳ Phương” rao bán khẩu trang y tế với giá 38.000 đồng/hộp 50 cái, chị đã đặt vấn đề mua lượng lớn khẩu trang y tế để bán. Đối tượng yêu cầu chị chuyển trước 14,33 triệu đồng mới giao hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi mà không nhận được hàng, chị H. tìm mọi cách liên lạc với đối tượng, song không có kết quả.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, việc xác minh gặp khó khăn bởi đối tượng sử dụng tài khoản ảo, địa chỉ ảo. Sau khi lừa đảo thành công, đối tượng lập tức cắt liên lạc. Áp dụng những biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương xác minh tài khoản facebook "Thuỳ Phương”. Qua đó xác định đối tượng sử dụng tài khoản là Hồ Thị Thuỳ, sinh năm 1997, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tiếp tục củng cố chứng cứ, ngày 7/2/2020, các điều tra viên đã về nơi đối tượng sinh sống bắt giữ đối tượng. Đấu tranh khai thác, Hồ Thị Thuỳ khai nhận đã lừa bán khẩu trang cho hơn 10 bị hại để chiếm đoạt trên 63 triệu đồng.

Đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao

Theo đại tá Trần Mạnh Hải, mặc dù lực lượng chức năng đã trấn áp mạnh, nhiều đối tượng đánh bạc bị bắt giữ, song tình hình đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành một đường dây khép kín, từ mua bán, thu gom, tổng hợp, chuyển bảng bằng nhiều hình thức như: chuyển, nhận bảng trực tiếp, cử người đi thu gom bảng, sử dụng công nghệ cao, chuyển, nhận bảng bằng tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo.

Thông qua công tác trinh sát, đường dây đánh bạc do Phạm Hùng Dũng, sinh năm 1986, trú tại tổ 2A, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cầm đầu có mạng lưới rộng khắp. Sau thời gian dài theo dõi, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, các mũi trinh sát đi sâu nắm tình hình, thu thập chứng cứ về đường dây đánh bạc đặc biệt nghiêm trọng này. 19h ngày 30/5/ 2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính đối với Trần Đức Toàn, sinh năm 1968, trú tại tổ 3, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) và Lê Việt Anh, sinh năm 1987, trú tại tổ 4, phường Phương Lâm, là 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua điện thoại di động. Căn cứ lời khai của 2 đối tượng, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hùng Dũng và 7 đối tượng khác để đấu tranh. Đối tượng Dũng đã thừa nhận số tiền giao dịch trong 1 ngày trên 13 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã phát hiện 594 vụ, 2.616 đối tượng đánh bạc, khởi tố 150 vụ, 939 bị can, xử lý hành chính 444 vụ, 1.677 đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh đã làm rõ tổng số tiền các đường dây đánh bạc bằng công nghệ cao lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.

Đại tá Trần Mạnh Hải đánh giá, thời gian tới, tình hình tội phạm trên không gian mạng còn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Lực lượng Cảnh sát hình sự Hoà Bình tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới nhất phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời, mỗi cán bộ cảnh sát hình sự không ngừng trau dồi kiến thức, thông thạo các biện pháp nghiệp vụ, am hiểu khoa học, công nghệ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác. Có như vậy, an ninh, an toàn trên không gian mạng mới đảm bảo.

Như Hùng (Công an tỉnh)


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục