(HBĐT) - 4. Người đồng tính được bố trí buồng giam riêng


Trước đây, Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2010 quy định có 6 đối tượng được giam giữ riêng. Nay, từ ngày 1/1/2020, luật mới đã bổ sung thêm 2 đối tượng nữa. Như vậy, hiện tại theo quy định có tổng cộng 8 đối tượng có thể được giam giữ riêng:

- Phạm nhân (PN) nữ;

- PN là người dưới 18 tuổi;

- PN là người nước ngoài;

- PN là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A;

- PN có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án;

- PN thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ PN;

- PN là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính.

5. PN được nhận tiền qua đường bưu điện

Theo quy định tại Điều 51, Luật Thi hành án hình sự năm 2019, PN được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi vào không quá 2 lần trong 1 tháng bằng đường bưu chính.

Trước đây, PN chỉ được nhận quà là tiền khi được gặp trực tiếp thân nhân. Tuy nhiên, hiện tại, người thân có thể gửi qua đường bưu điện. Lúc này, trại giam, trại tạm giam… có trách nhiệm tiếp nhận, bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm.

Riêng đối với tiền, PN phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan THAHS công an cấp huyện quản lý, và không được sử dụng tiền mà chỉ sử dụng sổ lưu ký để mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác.

6. Người bị án treo có thể được rút hết thời hạn thử thách

Đây là một điểm mới nữa được quy định trong Luật THAHS năm 2019. Luật cũ chỉ nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo. Về điều kiện được rút ngắn thời hạn thử thách thì chỉ được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC.

Tuy nhiên, tại thông tư liên tịch này cũng chỉ nêu các điều kiện sau:

- Đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách của án treo;

- Có nhiều tiến bộ trong thời gian chịu thử thách;

- Được cơ quan giám sát, giáo dục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản;

Trong đó, người hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 1 lần, mỗi lần từ 1 tháng - 1 năm; có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng thời gian thực tế chấp hành thử thách phải đã được 3/4 thời gian.

Hiện nay, Luật THAHS đã bổ sung thêm các điều kiện trên cùng với quy định thêm về việc, nếu thời gian thử thách còn lại không quá 1 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Như vậy, luật mới quy định rất rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật.

7. Quy định về thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại

Quy định mới này nhằm thống nhất với Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, khi nhận được quyết định THA, pháp nhân thương mại phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm của mình và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh.

Trong đó, hồ sơ THA với pháp nhân thương mại gồm:

- Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

- Quyết định THA;

- Giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại;

- Văn bản yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong THA với pháp nhân thương mại;

- Thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước gửi đến cơ quan THAHS về thực hiện yêu cầu trong THA và việc chấp hành của pháp nhân thương mại;

- Báo cáo của pháp nhân thương mại về việc chấp hành án;

- Tài liệu công bố thông tin về THA;

- Biên bảnTHA;

- Tài liệu cưỡng chế THA (nếu có);

- Tài liệu khác có liên quan…


Minh Phượng (TH)

(Sở Tư pháp)


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục