(HBĐT) - Những người dân vùng đồng bào dân tộc hay vùng đồng bào có đạo, khi gặp Thượng tá Bùi Duy Huân, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đều coi anh như người con của chính quê hương, bởi anh luôn đồng hành với người dân thực hiện tiêu chí 19.2 "Xã an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên” trong xây dựng NTM. Nơi nào khó, việc nào vướng, ở đó lại có anh...



Với quan điểm gần dân, sát dân, Thượng tá Bùi Duy Huân (thứ 3 bên phải) trao đổi với người dân ở cơ sở về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới.

Sau nhiều năm công tác, trên cương vị chỉ huy, nhưng anh thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi Nhân dân. Nhất là khi tham gia tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng NTM. Với trách nhiệm của mình, anh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh đề ra các chủ trương, biện pháp hiệu quả, sát thực tế địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết Nhân dân và các dân tộc trong toàn tỉnh. Nhất là khi một bộ phận Nhân dân còn chưa hiểu đúng về tinh thần, biện pháp xây dựng NTM, còn trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật còn hạn chế, ANTT còn tiềm ẩn phức tạp... Thượng tá Bùi Duy Huân chia sẻ: Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi nhận thấy phải thực hiện tốt phương châm mỗi cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) phải thực sự sâu sát địa bàn, hướng về cơ sở, nắm vững tình hình Nhân dân, "óc nghĩ, tai nghe, mắt nhìn, chân đi, miệng nói, tay làm...”. Có như vậy, nói dân mới nghe, mới tin mình.

Như việc giải quyết vụ tranh chấp khiếu kiện giữa một số người dân thôn Gò Mu, thôn Thanh Xuân, xã Thanh Cao (Lương Sơn) với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn xã, do chưa hiểu hết mục tiêu, ý nghĩa của công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng NTM, nên một số người dân đã đến trụ sở xã để đưa ra những yêu sách về đền bù đất đai, mức độ gây ô nhiễm môi trường của các nhà máy, cản trở hoạt động của doanh nghiệp, gây rối ANTT... Bằng kinh nghiệm cũng như kỹ năng vận động, tuyên truyền, Thượng tá Bùi Duy Huân đã thuyết phục người dân. Chính sự chân tình, gần gũi đã làm người dân hiểu, nhận thức được việc làm của mình, từ đó đi đến thỏa thuận, giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn, tranh chấp với doanh nghiệp, đem lại sự bình yên cho địa bàn, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM tại địa phương.

Không chỉ thành công trong vận động người dân ở Thanh Cao, Thượng tá Bùi Duy Huân cũng thành công trong việc vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, giữ vững ổn định an ninh nông thôn trong nhiều vụ tranh chấp phức tạp, như việc tuyên truyền, vận động Nhân dân giải quyết vụ việc khiếu kiện, cản trở hoạt động của doanh nghiệp, gây mất ANTT giữa người dân xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) với doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn...

Bằng sự tâm huyết trong công việc, sự cố gắng của đồng chí Huân nói riêng, của toàn thể CB, CS Công an tỉnh nói chung, đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác Công an tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 85,86% xã đạt tiêu chí 19.2 "Xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên”. Với những thành tích trong công tác, hàng năm, Thượng tá Bùi Duy Huân đều được công nhận "chiến sỹ tiên tiến”. Liên tục từ năm 2015 - 2018 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở”... Thượng tá Bùi Duy Huân thực sự là tấm gương để mỗi CB, CS trong đơn vị học tập, noi theo.


Thanh Nga

Phòng PV05 (Công an tỉnh)


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục