(HBĐT) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp, hộ tịch, xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi...


Người dân xã Yên Mông (TP Hòa Bình) tra cứu thông tin và tìm hiểu các chủ trương, chính sách mới tại trụ sở UBND xã.

Địa phương cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký, quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, ổn định chính trị và ANTT.

Để giúp người dân nâng cao nhận thức về Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Chú trọng tuyên truyền quy định mới về cải cách trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, phân cấp thẩm quyền, quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của Nhân dân. Ngoài ra, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân dân về trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch, các hành vi cấm, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm Luật Hộ tịch; nâng cao ý thức tự kiểm tra các thông tin trong giấy tờ hộ tịch được cấp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sai sót xảy ra.

UBND xã đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự lưu giữ, bảo quản cẩn thận bản chính các giấy tờ hộ tịch, khi luật bỏ quy định về cấp lại khai sinh, đăng ký lại hộ tịch đối với các trường hợp đăng ký hộ tịch mới thông qua các hội nghị giao ban công tác Đảng, chính quyền; niêm yết công khai quy định mới về đăng ký hộ tịch đối với các việc thuộc thẩm quyền của UBND xã tại bộ phận "một cửa” UBND xã. Các thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn pháp luật. Xã sử dụng phần mềm theo quy định áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tư pháp - hộ tịch và sử dụng mức độ 3 về hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

Trong 6 tháng đầu năm, xã đã thực hiện đăng ký khai sinh 37 trường hợp, đăng ký khai tử 5 trường hợp; đăng ký kết hôn 10 đôi; xác nhận tình trạng hôn nhân 12 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 48 trường hợp. Xã đã thực hiện chứng thực 539 trường hợp (chứng thực chữ ký 78 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính 461 trường hợp).  Thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 25 trường hợp; thực hiện liên thông TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng...

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Mông cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã thông qua các buổi họp ở xã, xóm, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội nên người dân trong xã hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Chú trọng làm tốt hơn công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, quản lý chặt chẽ hồ sơ hộ tịch lưu trữ trên địa bàn.


 Đinh Thắng

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục