(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bôi luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trở thành lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt trong củng cố thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD).

 


Ban CHQS huyện Kim Bôi thường xuyên tổ chức công tác huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu của chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương. 

Đồng chí Quách Mạnh Dần, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Cùng với nhiệm vụ xây dựng, củng cố LLVT huyện ngày càng vững mạnh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, ngành ký kết chương trình phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Nhân dân nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD, quyền, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với hình thức phong phú, đa dạng, các chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia, được Nhân dân cổ vũ, đón nhận, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết quân dân. Cùng với đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, nhất là chất lượng về chính trị. Hàng năm, huyện tổ chức giao nhận quân bảo đảm 100% chỉ tiêu.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, diễn tập khu vực phòng thủ gắn với xây dựng NTM. Giai đoạn 2009 - 2019, LLVT huyện trong huấn luyện diễn tập đã phối hợp xây dựng các công trình dân sinh, huy động trên 83,4 nghìn ngày công, 1.335 lượt phương tiện; làm mới 35 km đường bê tông liên thôn; nâng cấp 45 km đường giao thông nông thôn, liên xóm; nạo vét 55 km mương nội đồng; đắp 12 bai chắn nước phục vụ sản xuất; phát quang 25 km đường làng, ngõ xóm; di dời 160 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng cục bộ, giúp đỡ 27 gia đình chính sách…, tổng giá trị ngày công trên 7,5 tỷ đồng.

LLVT huyện đã có nhiều việc làm sáng tạo, hiệu quả như xây dựng 2 làng, bản văn hóa - quốc phòng; đỡ đầu 4 xóm đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ huyện. Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, LLVT các cấp đã tặng 593 chiếc xe đạp, nhận đỡ đầu 25 lượt học sinh, tặng 490 cặp sách, 3 con bò giống, 5 bộ bàn ghế học tập… cho các gia đình, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 819 triệu đồng. Từ những hoạt động thiết thực đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ huyện ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Cũng theo đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện, thời gian qua, công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được huyện thực hiện đúng, hiệu quả. Giai đoạn 2009- 2019, LLVT huyện đã tổng hợp, rà soát, xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, sơ kết về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện. Thực hiện hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”, LLVT huyện đã xây dựng 6 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; ủng hộ cây, con giống, vận động xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa” được hơn 500 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Qua các hoạt động góp phần quan trọng giữ vững ANCT -TTATXH, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, củng cố nền QPTD vững mạnh.


Minh Vũ

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục