(HBĐT) - Nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Công an huyện Yên Thủy đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát cơ sở, bảo đảm ANTT - ATXH trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng trong năm 2020.


Cán bộ, chiến sỹ Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Yên Thủy) triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết: Ngay từ tháng 7/2019, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ đại hội Đảng  bộ các cấp. Với phương châm "chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội Đảng bộ các cấp... Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. 

Triển khai kế hoạch, thời gian qua, Công an huyện bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội, chủ động dự kiến các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra và phương án giải quyết. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với các tiểu ban phục vụ đại hội, cấp ủy các cấp về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, bầu cử cấp ủy... Đồng thời, tích cực rà soát, tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh "điểm nóng”, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. 

Là một trong những đội nghiệp vụ có vai trò quan trọng trong giữ ổn định địa bàn, Đội Điều tra tổng hợp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn. Thiếu tá Bùi Văn Định, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp cho biết: Hiện nay, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ của Đội tiếp tục duy trì tốt công tác trực ban hình sự, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xét xử tội phạm; tập trung làm rõ, khẩn trương kết luận các vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhân sự cấp ủy, phục vụ công tác nhân sự đại hội... với quyết tâm cao, đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra đại hội. 

Bằng việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị nội bộ tại huyện Yên Thủy tiếp tục ổn định; các hoạt động tôn giáo cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật; duy trì hiệu quả 115 tổ an ninh bảo vệ thôn, xóm, 115 tổ hòa giải, 812 tổ liên gia tự quản về ANTT, 14 câu lạc bộ và đội thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Với những nỗ lực đó, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra và phát hiện 16 vụ vi phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, giảm 19 vụ so với cùng kỳ. Nhiều năm liền, Công an huyện duy trì tỷ lệ phá án đạt trên 85%, trong đó, tỷ lệ khám phá trọng án đạt 100%. 

Theo đồng chí Trưởng Công an huyện, hiện nay, việc phân công, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn đại biểu, khách mời dự đại hội; nơi tổ chức, ăn nghỉ và hoạt động của các đoàn đại biểu dự đại hội; phương án bảo vệ lãnh đạo các cấp về dự, chỉ đạo đại hội; đảm bảo an ninh, an toàn tài liệu và các trang thiết bị phục vụ đại hội... đã hoàn thành. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực, hiệu quả, Công an huyện đã sẵn sàng để góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy. 

Minh Vũ



Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục