(HBĐT) - Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (KSMT) trong tình hình mới; triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của BCT về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và KSMT.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Vũ Đức Đam, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư. 

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh và các huyện, thành phố; Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình tội phạm và TNMT diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nhất là từ sau khi ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW đến nay, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy và đạt được những kết quả qua trọng trên nhiều mặt. 

Trong 10 năm qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ 200.428 vụ/302.045 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 7.685 kg heroin, 850 kg thuốc phiện, trên 4 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản, tang vật khác có liên quan. Trong đó, lực lượng Công an bắt giữ, xử lý 90% số vụ việc; triệt phá, bắt giữ hàng trăm đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia. Cả nước cũng đã tổ chức cai nghiện, phục hồi cho trên 209 nghìn lượt người nghiện ma túy dưới các hình thức. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào công cuộc bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Chính phủ.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phan Đình Trạc, hội nghị thảo luận về các nội dung đề ra. Các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ chính trị; nêu rõ tình trạng sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh; công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống ma túy còn gặp rất nhiều khó khăn...  

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Công tác phòng, chống ma túy chỉ đạt hiệu quả khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng Công an, các ngành, địa phương và người dân trong công tác phòng, chống ma túy và KSMT, nhất là những vùng trọng điểm. Cùng với đó, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tới mọi tầng lớp Nhân dân; tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác cai nghiện, quản lý sau cai, nhằm góp phần làm trong sạch địa bàn...


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục