(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn. Giai đoạn 2015- 2020, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 96,4%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh, Công an huyện đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng”.



Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kim Bôi học tập, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trung tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện khẳng định: Toàn Đảng bộ và lực lượng Công an huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH, củng cố QP-AN địa phương.

Đảng bộ Công an huyện thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động của CB, ĐV, chiến sỹ trong đơn vị. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện tự soi, tự sửa, phòng chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Công an huyện làm tốt chức năng tham mưu Huyện ủy, UBND huyện về chủ trương, giải pháp giữ ổn định địa bàn, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo ANTT, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, không để hình thành "điểm nóng”, kéo giảm 2,5% vụ phạm tội/năm.

Trong 5 năm (2015 - 2020), Công an huyện thụ lý điều tra 289 vụ án, 347 bị can; phát hiện, triệt xóa 109 vụ, 415 đối tượng đánh bạc; bắt giữ 41 vụ, 60 đối tượng phạm tội về ma túy; lập 164 hồ sơ giáo dục đối tượng tại xã, thị trấn, cưỡng chế 58 đối tượng đi cai nghiện tập trung; phát trên 27 nghìn tờ rơi tuyên truyền pháp luật và kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí... Quá trình điều tra, truy tố tội phạm, Công an huyện không để xảy ra oan, sai, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT tiếp tục được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã có nhiều việc làm tốt phục vụ Nhân dân như: thực hiện ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện, trực tiếp xuống địa bàn làm chứng minh nhân dân cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường cán bộ, chiến sỹ giúp Nhân dân phòng chống, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ tới, phát huy những thành tích, kết quả đạt được, Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện các chủ trương, giải pháp đảm bảo tốt tình hình ANCT - TTATXH, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về ANTT. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, ma túy, đánh bạc, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng huyện Kim Bôi ngày càng ổn định, phát triển.


Minh Vũ


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục