(HBĐT) - Thời gian qua, Công an huyện Cao Phong đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

 


Công an thị trấn Cao Phong (Cao Phong) vận động người dân giao nộp vũ khí. 

Ngày 29/5, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Hợp Phong bắt quả tang Bùi Văn Ngợi, trú tại xóm Trang Giữa sử dụng xung kích điện đánh bắt cá. Công an xã đã lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã với quần chúng nhân dân để thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ ở cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Cao Phong chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về BVANTQ và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm. 

Công an huyện luôn bố trí cán bộ bám sát địa bàn, gần dân, sát dân; phối hợp lực lượng công an cơ sở, các ban, ngành, trường học, thường xuyên tuần tra, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Thông qua nguồn tin được Nhân dân cung cấp, lực lượng Công an huyện đã lập được nhiều chiến công, cùng với Nhân dân đẩy lùi, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, trộm cắp, phát hiện, vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú… Qua đó, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để tồn tại các ổ nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong Nhân dân; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 100%, tỷ lệ điều tra, khám phá án cao. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí. 

Trong 9 tháng năm 2021, lực lượng Công an xã chính quy phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo vệ an toàn đại hội Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện cấp căn cước công dân tại các xã, thị trấn; phối hợp vận động thu hồi được 14 khẩu súng tự chế các loại… Công an các xã, thị trấn lập 15 hồ sơ giáo dục tại xã, phường thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; lập 7 hồ sơ cưỡng chế cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Nhân dân, việc gọi hỏi răn đe, tổ chức họp dân để phát hiện, tố giác tội phạm, kiểm điểm đối tượng trước dân cũng đem lại hiệu quả thiết thực. Công an các xã, thị trấn đã tiến hành 156 lượt gọi hỏi, răn đe các loại đối tượng; tổ chức 1.100 lượt tuần tra bảo đảm ANTT; phối hợp tổ chức 9 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng, chống dịch Covid-19 với sự tham gia của 2.100 cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thông qua các buổi họp dân, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, người dân tích cực tham gia ký cam kết và chấp hành bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, nhiều người tự giác tháo dỡ lều quán, hàng rào vi phạm hành lang an toàn giao thông. Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Thượng tá Trần Đăng Khoa, Trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình dân vận khéo, tổ an ninh tự quản ở các xã, thị trấn. Đồng thời, Công an huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể gắn kết phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do các cấp, ngành phát động. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ, xem đó là cánh tay nối dài phục vụ đắc lực công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Đinh Thắng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục