(HBĐT) - Vào khoảng 15h45, ngày 4/6, tại km472+960(P) đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đó, xe ô tô con mang BKS: 30A-615.85 di chuyển hướng Hà Nội - Thanh Hoá đã va chạm với xe tải (đang chở đất) mang BKS: 29H-770.16 di chuyển hướng ngược lại.

Sau cú va chạm xe tải đè lên khiến xe ô tô con biến dạng. Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng hợp sức giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong chiếc xe con. Tuy nhiên, 3 người đã tử vong, 1 người bị thương. Trong đó, 3 người tử vong là: Lái xe Phạm Văn T., sinh năm 1991; Nguyễn Thị H., sinh năm 1962 cùng trú tại Bá Thước, Thanh Hóa; Tào Thị H., sinh năm 1985 trú tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

* Ngay sau khi nhận được tin báo, các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách Ban An toàn giao thông tỉnh; Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách Ban ATGT tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi, động viên anh Hà Ngọc Thanh nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn.


Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân. Hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân bị thương số tiền 2 triệu đồng.

 * Cơ quan chức năng cho biết: Lái xe tải chở đất trong vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh đã đến cơ quan công an để trình báo, hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Người lái xe được xác định là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993), trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức (Hà Nội).

Minh Vũ - Lê Chung

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục