(HBĐT) - Sau khi hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân có mặt, sinh sống tại địa bàn trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Trung tá Nguyễn Thanh Nga, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lương Sơn lại cùng đồng đội đi khắp nơi trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận để tìm và thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân của huyện đi làm ăn xa, nhằm mục tiêu hoàn thành cấp CCCD cho toàn bộ công dân trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 30/5/2023...


Tổ công tác Công an huyện Lương Sơn thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho anh Bùi Văn Đoan là lao động tự do tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) tại khu nhà trọ vào lúc 22h30’ ngày 4/5/2023.

"Miệt mài cùng con số với đường vân”

Dù đã về đêm nhưng không  khí giữa chốn đô thành vẫn oi nồng, ngột ngạt. Đôi mắt Trung tá Nguyễn Thanh Nga và Đại úy Hà Thị Hòa luôn hướng về phía hẻm sâu hun hút, phía trong là khu trọ của lao động nghèo ở khu vực huyện Gia Lâm (Hà Nội) để chờ đợi một ánh đèn được bật. 22h10 phút rồi 22h25 phút, sau tiếng lạch cạch mở khóa, ánh đèn căn phòng trọ cuối dãy bật sáng. Để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân Bùi Văn Đoan (SN 1993), trú tại xã Liên Sơn (Lương Sơn) hiện đang làm lao động tự do tại Bát Tràng, các chị đã phải mất nhiều tiếng đồng hồ vất vả chờ đợi. 

Trung tá Nguyễn Thanh Nga chia sẻ: Để "tìm” được một công dân đi làm ăn xa ở các địa phương khác đối với chúng tôi là hành trình vô cùng gian nan. Có những trường hợp dù đã đầy đủ các trường thông tin, có số điện thoại, địa chỉ nơi làm việc, nhưng để tìm được công dân thì là cả quá trình. Như trường hợp các công dân có đăng ký thường trú (ĐKTT) tại Lương Sơn đang làm việc tại Phú Thọ, tổ công tác của Công an huyện đã vượt qua chặng đường hàng trăm km cùng phương tiện kỹ thuật đi "tìm” công dân. Ngoài trường hợp trên, tổ công tác cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm công dân là người địa phương đang ở các địa phương khác để thu thập hồ sơ cấp CCCD. Trong đó, có trường hợp công dân  ĐKTT tại địa phương nhưng sinh sống ở nơi khác hàng chục năm. Ví như công dân Đỗ Viết Giáp (SN 1950) ĐKTT tại xã Thanh Cao, là thương binh nặng đang sống và điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ từ năm 1973; hay bà Nguyễn Thị Đức (SN 1930) có ĐKTT tại xã Thanh Cao nhưng ở với con trai tại hẻm 1/60/32 phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân (Hà Nội) từ nhiều năm nay...  

Khó khăn là vậy, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao nhất cho chặng "nước rút”, Công an huyện Lương Sơn đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân có mặt, sinh sống trên địa bàn. Kể cả số người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần và phấn đấu hoàn thành công việc cho các công dân có ĐKTT ở địa phương nhưng đang ở nơi khác có địa chỉ rõ ràng xong trước ngày 30/5/2023. Theo Trung tá Trương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc gấp rút hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD, nhất là với công dân địa phương đi làm ăn xa rõ địa chỉ, Công an huyện đã thành lập 2 tổ công tác lưu động để thực hiện nhiệm vụ ở Hà Nội và các tỉnh. Nhờ đó, tính đến 15h ngày 15/5/2023, huyện còn 4 công dân đi làm ăn xa rõ địa chỉ chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Các trường hợp này đang ở tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh. 

Nỗ lực chặng "nước rút”

Theo Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, không chỉ huyện Lương Sơn mà các địa phương khác cũng đang tập trung cho giai đoạn "nước rút" để về đích sớm trong thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 30/5/2023 theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thống kê, tính đến ngày 15/5/2023, toàn tỉnh còn 38 trường hợp già yếu tại địa phương; 38 công dân có ĐKTT tại tỉnh đi làm ăn xa rõ địa chỉ đang được các tổ công tác đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Dự kiến chậm nhất đến hết tuần này sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD. 

Để hoàn thành nhiệm vụ thu nhận hồ sơ, cấp CCCD cho công dân theo yêu cầu, Công an các địa phương đang tập trung cán bộ, trang thiết bị và tận dụng tối đa thời gian, khắc phục mọi khó khăn phục vụ công tác cấp CCCD cho số người hiện đang có mặt tại địa phương. Đối với các trường hợp đi làm ăn xa rõ địa chỉ thì chủ động liên hệ với công dân, xác định địa chỉ để bố trí các tổ công tác lưu động đến tận nơi để thu nhận hồ sơ. Đối với đối tượng đang chấp hành án thì phải rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an để thu thập và cập nhật thông tin đối tượng trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn các trường hợp công dân đi nước ngoài, không rõ đi đâu, làm gì thì lực lượng Công an tiếp tục rà soát, lập danh sách, xác minh thông tin từng trường hợp; tạo biến động thông tin dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD xong trước ngày 30/5/2023.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục