(HBĐT) - Từ khi Công an chính quy về cơ sở, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm pháp luật giảm hẳn, người dân thụ hưởng cuộc sống yên bình. Một trong những đột phá về giải pháp đó là chuyển trọng tâm chủ động đảm bảo ANTT, lấy người dân là trung tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Công an xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đến tận nhà làm căn cước công dân cho người già yếu.

Đại úy Bùi Đức Hoàn, Trưởng Công an xã đánh giá: Toàn Sơn là xã tiếp giáp với TP Hòa Bình, có tỉnh lộ 433 chạy qua, thuận lợi trong phát triển kinh tế. Địa bàn rộng, diện tích tự nhiên trên 2.750 ha, chia thành 5 xóm với 739 hộ, 2.693 nhân khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống nên tình hình ANTT tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tranh chấp đất rừng... Số đối tượng phạm tội từ địa phương khác lợi dụng địa bàn giáp ranh trốn truy nã hoặc gây án tại địa phương đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã nhiều thách thức.

Để từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã nhiều giải pháp đảm bảo ANTT. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Tại các hội nghị quân dân chính, Công an xã đều quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về đảm bảo ANTT, phổ biến âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ... cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân. Tổ chức cho 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT. Qua đó tạo đồng thuận của các cơ quan, đơn vị và người dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Công an xã tổ chức diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân” với trên 100 người tham dự. Tại hội nghị, người dân đóng góp nhiều thông tin có giá trị, phản ánh vấn đề mâu mắc, bất cập tại địa phương và kiến nghị giải quyết. Tiếp tục duy trì 2 mô hình tự quản về an ninh, Cụm an ninh giáp ranh Hòa Sơn giữa xã Toàn Sơn và xã Hòa Bình (TP Hòa Bình).

Đặc biệt, Công an xã đề xuất triển khai mô hình "Xã Toàn Sơn thực hiện tốt công tác thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” theo chỉ đạo của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Đây là mô hình được thí điểm tại Toàn Sơn để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các địa phương trong toàn quốc. Mới đây, xã tiếp tục được Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khảo sát, đánh giá để xây dựng, hoàn thiện các dự thảo luật trình Quốc hội. Đó là vinh dự, là sự ghi nhận, đánh giá cao đối với Công an cấp xã còn non trẻ như Toàn Sơn.

Trong chiến dịch cấp căn cước công dân, Toàn Sơn tiếp tục là điểm sáng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, chiến sỹ Công an xã ngày đêm ở cơ sở, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân. Đến nay, Công an xã đã hoàn thành cấp căn cước công dân đạt 100%, là một trong những địa phương đứng đầu về tiêu chí "làm sạch”.

Lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung truy quét, răn đe đối tượng vi phạm. Đặc biệt, ngày 13/8/2022, Công an xã tổ chức mật phục, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bàn Tiến Anh, sinh năm 1996, trú tại xóm Rãnh, xã Toàn Sơn về tội trộm cắp tài sản. Với nhiều thành tích xuất sắc, năm 2022, Công an xã Toàn Sơn được công nhận "Đơn vị quyết thắng”, dẫn đầu khối Công an cấp xã trong tỉnh.


Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục