(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Lạc Sơn đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

 


Huyện Đoàn, Đoàn Thanh niên Công an, Phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn và HEAD Anh Kỳ Lạc Sơn phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng chống ma túy và bạo lực học đường cho học sinh trường THPT Quyết Thắng.
 
Đồng chí Phan Thị Hồng Vân, Bí thư Huyện đoàn Lạc Sơn cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp bộ Đoàn trong huyện tập trung vào nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên. Đặc biệt, tổ chức Đoàn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ĐVTN phù hợp từng đối tượng cụ thể và tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên (TTN) với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với các nội dung trọng tâm như: Tổ chức học tập chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết chuyên đề của T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn… Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 15 cuộc cho 7.800  đoàn viên, TTN tham gia học tập, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của ĐVTN vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển KT-XH góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tuyên truyền cho ĐVTN học tập các luật liên quan đến thanh niên như: Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử; tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo… Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 86 cuộc, thu hút hơn 20.800 lượt cán bộ, đoàn viên, TTN tham gia. Toàn huyện duy trì 38 "Cổng trường an toàn giao thông”.

Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ thêm: Một trong những hoạt động điểm nhấn trong công tác phối hợp tuyên truyền là Huyện Đoàn Lạc Sơn đã phối hợp cùng Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Đoàn trường THPT Cộng Hòa tổ chức tuyên truyền bằng "Phiên tòa giả định” - phổ biến, giáo dục pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 500 học sinh trường THPT Cộng Hòa. Đây được xem là cách làm mới mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của giới trẻ.

Cùng với các phương pháp tuyên truyền truyền thống, Huyện Đoàn ứng dụng và phát huy vai trò của mạng xã hội vào công tác giáo dục của Đoàn thông qua việc thành lập trang mạng xã hội facebook của Đoàn, Hội, Đội. Trong đó, chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật”, "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được duy trì tuyến tin, bài thường xuyên, để lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến cộng đồng TTN của huyện, giúp TTN đấu tranh phòng, chống những thông tin sai lệch, luận điệu sai trái, đảm bảo độ phủ thông tin nhanh chóng đến những người sử dụng, góp phần định hướng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, tuyên truyền trong các đợt ra quân ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh... Trong 6 tháng, fanpage đã đăng tải hơn 200 tin, bài tuyên truyền, thu hút trên 13.000 lượt tương tác với các bài viết. 100% Đoàn cấp cơ sở thành lập fanpage tuyên truyền các hoạt động hiệu quả.

Từ việc thực hiện tốt các giải pháp theo hướng chủ động, kịp thời, đổi mới, toàn diện và đi vào thực chất, các cấp bộ Đoàn huyện Lạc Sơn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN.


Hồng Duyên

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục