(HBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vừa có công văn đề nghị Báo Hòa Bình phối hợp đăng thông tin tìm người bị hại. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Úc và Hàn Quốc, xảy ra vào năm 2007 - 2008 tại tỉnh Nghệ An. Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Vào năm 2007, Phạm Viết Giáp (SN 1973), trú tại xóm Trung Thành, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty CP thép xây dựng Nghệ An; Phạm Thị Thu (SN 1963), trú tại khối 12, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện nay ở tại xóm 1, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và Triệu Thúy Quỳnh (SN 1973), trú tại tổ 7, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội tư vấn, tuyển dụng và nhận tiền của người lao động để làm thủ tục đi XKLĐ tại Úc thông qua Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty SONA).

Quá trình làm thủ tục, người lao động được cho đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Thăng Long ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Sau khi nộp tiền và được đi khám sức khỏe thì người lao động không được đi XKLĐ tại Úc theo hứa hẹn, cam kết.

Vào năm 2007 - 2008, Phạm Viết Giáp tiếp tục cùng với những người môi giới gồm: Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1965), nguyên là giáo viên Trường mầm non Quang Trung 2, trú tại khối 15, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Triệu Thúy Quỳnh (SN 1973), trú tại tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyễn Hữu Vinh (SN 1959), nguyên là giảng viên Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Vinh, trú tại số 64, đường Nguyễn Du, khối 14, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện thường trú tại làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Khổng Văn Sáu (SN 1981), trú tại thôn Xây Dựng, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Hồng Khoa (SN 1968), trú tại số 10, ngõ 21, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quán Khải (SN 1962), trú tại số 32/108, Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Thị Chung (tên gọi khác Đặng Thị Hiền, SN 1981), thường trú tại 71/85 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Vũ Hồng Điệp (SN 1961), trú tại số nhà 20, ngõ 44, Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội; Hoàng Đạo (SN 1957), trú tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hải Lý (SN 1957), trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Trần Trọng Huyến (SN 1962), trú tại khu tập thể dịch vụ nông nghiệp Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, TP Hà Nội; Tạ Thị Dung (SN 1960), trú tại cụm 5, xã Duyên Thái, Thường Tín, TP Hà Nội; Phạm Thị Quỳ (SN 1980), trú tại thôn Hậu Bổng, xã Quang Minh, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương… Tổ chức tư vấn, làm thủ tục cho người lao động vào làm việc tại nhà máy thép của Công ty TNHH POSCO Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rồi đi sang lao động tại Hàn Quốc.

Quá trình làm thủ tục, người lao động được tổ chức học nghề hàn tại Trường trung cấp nghề và Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi nộp tiền cho Phạm Viết Giáp và những người môi giới trên thì bị hại không được đi XKLĐ tại Hàn Quốc như hứa hẹn, cam kết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo và làm việc. Mọi thông tin liên hệ qua đồng chí Nguyễn Hồng Thành - Điều tra viên Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại: 0973.717.598.



Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục