(HBĐT) - Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu), ông Sùng A Dếnh đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ông được đồng bào Mông cảm phục trong việc vận động người dân phá bỏ trồng cây thuốc phiện, người nghiện tự giác đi cai nghiện và đối tượng truy nã ra đầu thú, qua đó góp phần xây dựng địa bàn không ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, đoàn kết vươn lên phát triển KT-XH của địa phương.


Ông Sùng A Dếnh (thứ 2 từ trái sang), xã Hang Kia (Mai Châu) cùng lực lượng Công an xã, chính quyền xóm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

Là già làng của bản Mông, Trưởng dòng họ, ông Sùng A Dếnh không cam tâm trước cảnh bản mình, con cháu mình vì thiếu hiểu biết pháp luật mà bị người xấu lợi dụng, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Do vậy, thời gian qua, ông cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an vận động được hàng chục người nghiện tự giác đi cai nghiện, nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú. 

Để làm tốt công tác vận động, ông Sùng A Dếnh luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước tiên, ông dạy bảo con cháu trong nhà chấp hành nghiêm pháp luật, không nghe theo cái xấu; thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, chia sẻ khó khăn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đặc biệt là lượng lượng Công an nhằm kịp thời giải quyết mâu thuẫn, vụ việc gây mất ổn định ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, ông phối hợp chính quyền xóm, xã quan tâm, hỗ trợ, tạo việc làm cho số người nghiện sau cai, người phạm tội sau chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, thu nhập, đời sống ổn định, tránh xa cám dỗ. Đối với người dân, ông là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. "Ông giống như một cây cổ thụ đáng kính, gương mẫu đi đầu, mỗi lời nói, chỉ bảo của ông như của người cha, người mẹ để bà con tin tưởng và nghe theo" -  Thượng úy Vàng A Hua, Phó Trưởng Công an xã Hang Kia nhấn mạnh.

Với tâm niệm phải xây dựng địa bàn trong sạch về ma túy, để con cháu, đồng bào có cuộc sống bình an, không vi phạm pháp luật, ông Sùng A Dếnh luôn trăn trở tìm giải pháp để tuyên truyền, vận động. Trong những năm qua, ông đã tuyên truyền, vận động được nhiều gia đình trong tộc mình phá bỏ cây thuốc phiện; cùng trưởng các dòng họ vận động thành công 23 lượt người nghiện ma túy trên địa bàn tự giác đi cai tại các cơ sở cai nghiện, vận động được nhiều đối tượng truy nã liên quan đến ma túy ra đầu thú. Điển hình vào tháng 5/2022 có đối tượng Hờ A Của trên địa bàn xã bị Công an tỉnh Sơn La truy nã về tội mua bán trái phép 30 bánh ma túy. Ông Sùng A Dếnh đã nhiều lần đến gia đình vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Của cố chấp không nghe, thậm chí có những hành động phản kháng và lẩn trốn. Không nản lòng, sau hàng chục lần đi lại vất vả, động viên đã thức tỉnh sự thiện lương trong con người Hờ A Của, giúp đối tượng hiểu, tự giác ra đầu thú.

Nhờ phát huy tốt vai trò già làng uy tín, gương mẫu, năm 1993, ông Sùng A Dếnh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về vai trò tuyên truyền, vận động tộc người Mông phá bỏ cây anh túc và phòng, chống tệ nạn hút thuốc phiện. Năm 1997 ông được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của ông cho quê hương - một người uy tín của bản Mông. Năm 2023, ông vinh dự là điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương.

Ngô Thủy
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục