Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN được quan tâm, phòng ngừa tham nhũng được thực hiện trên tất cả các mặt; các vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật.


Ngày 4/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Thực hiện tốt khâu phòng ngừa

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh, công tác PCTN được các cấp, ngành của tỉnh triển khai đồng bộ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch PCTN theo quy định. Tỉnh cũng luôn coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm tham nhũng hiệu quả.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 cho 100% cán bộ, công chức, viên chức; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt 3 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực theo hình thức trực tuyến cho 3.737 cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức 2 hội nghị tập huấn về công tác PCTN, tiêu cực cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức 36.090 cuộc tuyên truyền về PCTN với 395.245 lượt người tham gia.

Trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động về tài chính - ngân sách, tổ chức cán bộ, quy hoạch, xây dựng, chính sách xã hội, đất đai... Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm các chuẩn mực theo quy định của pháp luật, quy tắc nghề nghiệp và chấp hành các quy định của Luật PCTN về kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác theo quy định đối với 2.474 công chức, viên chức; 36.739 lượt người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập đối với 202 người, ban hành kết luận xác minh đối với 108 người. Qua xác minh chưa phát hiện có trường hợp kê khai không trung thực, vi phạm các quy định...

"Không có vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng

Với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt trên tinh thần "không có vùng cấm”, không có vùng an toàn trong công tác PCTN, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 13 vụ án, 42 bị can liên quan đến tham nhũng. Qua công tác thanh tra phát hiện 11 vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật. Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện 4 vụ việc. Cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố 33 vụ án tham nhũng với 80 bị can; Tòa án nhân dân 2 cấp đưa ra xét xử 45 vụ án tham nhũng với 153 bị cáo. Đáng nói, trong số cán bộ, đảng viên bị xử lý có 1 người là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 người nguyên là Tỉnh ủy viên.

Tổng số tiền thiệt hại do tham nhũng gây ra là 5.286,6 triệu đồng, đã thu hồi vào ngân sách nhà nước 4.110,5 triệu đồng. Về xử lý tài sản tham nhũng, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện trên 2.149.010 triệu đồng; đến nay đã thu hồi 1.793.937 triệu đồng, đạt trên 83,4% tổng số tiền tham nhũng. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, UBND tỉnh đã tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đối với một số trường hợp...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được triển khai quyết liệt, nhiều hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Tỉnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu của công tác PCTN. Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về PCTN; khả năng tự phát hiện tham nhũng tại đơn vị chưa cao; một số cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma tuý

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh, khoảng 20h45’ ngày 25/11/2024, tại khu vực xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Công an huyện Tân Lạc và Công an xã Phong Phú bắt giữ 2 đối tượng: Bàn Văn Chung (sinh năm 1994), trú tại tiểu khu Tà Lọng, thị trấn Nông trường Mộc Châu và Mùa Văn Tò (sinh năm 1992), trú tại bản Nà Cạn, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thuê ta xi vận chuyển ma tuý từ Mộc Châu đi Hà Nội.

Khám xét các chi nhánh GFDI trên cả nước để làm rõ vụ lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng

Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét toàn bộ các chi nhánh trên cả nước của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Cháy cửa hàng kinh doanh sữa, bỉm ở thị trấn Lương Sơn

Khoảng hơn 9 giờ sáng 2/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh sữa, bỉm, quần áo trẻ em Mun Kids (số 488, tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) do bà Trịnh Thị Ngà quản lý.

Bắt đối tượng bị truy nã khi nhập cảnh về Việt Nam

Ngày 1/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Mộng, sinh năm 1992, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

5 trường tham gia vòng loại Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý

Ngày 1/12, tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hoà Bình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức vòng loại Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc năm 2024.

Từ hôm nay (1/12), chính thức tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Từ 1/12, tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam theo bậc quân hàm được tăng từ 1 đến 5 tuổi so với trước đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục