Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được thông tin phản ánh của người dân thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) về việc Công ty TNHH MTV đầu tư Thành Hưng (gọi tắt là Công ty Thành Hưng) trong quá trình khai thác đá phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; hoạt động nổ mìn khai thác đá của công ty còn để xảy ra sự cố làm đá rơi vào nhà dân, khiến nhiều hộ dân bất an...
Công ty TNHH MTV đầu tư Thành Hưng, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khai thác, chế biến đá.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Báo Hòa Bình đã nắm bắt thực tế địa bàn cũng như ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của người dân. Quá trình làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hân, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Những phản ánh, kiến nghị của người dân về hoạt động của Công ty Thành Hưng gây ảnh hưởng đến cuộc sống diễn ra từ năm 2024. UBND huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND, ngày 30/7/2024 thành lập đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng hoạt động nổ mìn khai thác đá của công ty này. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty, xác minh hiện trạng các vết nứt nhà của người dân, đo khoảng cách từ khu vực nổ mìn đến hộ dân. Quá trình kiểm tra xác định công ty có 2 khu vực nổ mìn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó 1 khu vực chưa thực hiện nổ mìn. Khu vực đang thực hiện nổ mìn có khoảng cách đối với các công trình, khu vực sản xuất của người dân thôn Đồng Bong hơn 200m; cách nghĩa trang của thôn 161m. Theo báo cáo của công ty, trung bình mỗi tháng công ty nổ mìn khai thác đá 6 lần, số lần nổ cao nhất là 249kg/hộ chiếu nổ mìn... Đoàn kiểm tra ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân là có cơ sở. UBND huyện đã có công văn yêu cầu công ty cam kết hoạt động đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định về sử dụng vật liệu nổ, đảm bảo môi trường theo quy định hiện hành.
Liên quan đến các vấn đề nêu trên, ông Trần Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Thành Hưng cho biết: Hoạt động của công ty gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân như phản ánh chỉ diễn ra trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ. Đến nay, bước vào giai đoạn sản xuất, kinh doanh, ghi nhận, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và thực hiện sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng địa phương về việc rà soát, đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng của quá trình nổ mìn đến người dân, công ty đã chủ động đề xuất giảm từ 15 - 20% khối lượng thuốc nổ tức thời theo mỗi hộ chiếu nổ mìn, tùy theo địa hình, địa chất núi xuống còn từ 150 - 200kg/hộ chiếu nổ mìn. Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn cao nhất, không gây ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh, từ tháng 1/2025, công ty tiếp tục giảm đương lượng nổ trong mỗi lần nổ mìn xuống chỉ còn 80kg/hộ chiếu nổ mìn. Cùng với đó, công ty đầu tư kinh phí lắp đặt 3 hệ thống quạt phản lực phun sương với áp lực lớn để dập bụi tức thời khi nổ mìn. Khu vực moong khai thác lắp đặt 2 hệ thống phun sương dạng dây, sử dụng 3 máy bơm áp lực cao, công suất 22kW với khả năng phun xa 50 - 60m để dập bụi trong quá trình khai thác đá.
Ngoài ra, trên tầm cao 40m, công ty lắp đặt 2 giàn phun nước kéo ngang 2 sườn núi phun nước trực tiếp xuống khu vực khai thác, chế biến nhằm giảm thiểu bụi phát tán. Đối với khu vực chế biến, đơn vị sử dụng 12 đầu phun sương dập bụi kẹp hàm, sàng phân loại và nghiền côn để giảm bụi trong quá trình chế biến, nghiền, sàng đá. Để hạn chế việc phát tán bụi trên tuyến đường vận chuyển nội mỏ, công ty lắp đặt 20 đầu phun nước với tổng chiều dài hệ thống hơn 100m, phun nước trực tiếp vào lốp xe ô tô và đường vận chuyển nội mỏ. Tại khu vực giáp ranh, công ty xây dựng hàng rào lưới với độ cao 18m để hạn chế bụi phát tán... Đặc biệt, "Chấp hành nghiêm các điều kiện kỹ thuật an toàn, phương án nổ mìn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực, công ty đã thực hiện các phương pháp nổ mìn phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình, thời tiết, tuân thủ giờ nổ mìn, không nổ mìn vào những ngày có thời tiết không thuận lợi như gió to, hệ thống chống phát tán bụi gặp sự cố để hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Trước khi nổ mìn, công ty đều có thông báo cho người dân và thông tin rõ ràng về thời gian nổ, đương lượng nổ/hộ chiếu nổ mìn để người dân biết...”, ông Trần Văn Bộ cho biết thêm.
Theo đồng chí Nguyễn Đức Hân, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, qua thực tế, những thay đổi, điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót của Công ty Thành Hưng được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ khi công ty triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong nổ mìn, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến khói bụi gây ô nhiễm môi trường chưa xảy ra sự cố nào ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính
Tối 13/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp tục phát cảnh báo về trường hợp giả mạo kêu gọi từ thiện ở các trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook.
Những năm qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em được các cấp, ngành huyện Mai Châu chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.
Ngày 13/3, Hội thảo khoa học "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới" được tổ chức tại Bộ Tư pháp.
Cục Thuế (trước đây là Tổng Cục Thuế) ban hành Thông báo số 41/TB-CT, ngày 12/3/2025 về việc tạm dừng các hệ thống thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp đáp ứng tái cơ cấu, sắp xếp các cơ quan Thuế. Đây là việc làm cấp thiết khi ngành Thuế triển khai mô hình mới. Theo Quyết định số 381/QĐ-BTC, ngày 26/2/2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, cả nước tổ chức sắp xếp và triển khai mô hình 20 Chi cục Thuế khu vực và 350 Đội Thuế cấp huyện thay cho 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc trước đây.
Ngày 12/3, Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Báo cáo toàn cầu của Kaspersky công bố tại MWC 2025 cho thấy, số vụ tấn công bằng mã độc Trojan trên smartphone tăng 196% năm 2024. Tại Việt Nam, xu hướng này còn nghiêm trọng hơn khi các chuyên gia ghi nhận hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người dùng ứng dụng ngân hàng.