Xã Cư Yên thuộc vùng trung tâm huyện Lương Sơn, cách trung tâm huyện 3,5 km về phía Đông Nam. Phía Bắc giáp xã Nhuận Trạch, phía Nam giáp xã Cao Sơn, phía Tây giáp xã Tân Vinh, phía Đông giáp xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Toàn xã có diện tích tự nhiên gần 1.756 ha, được chia thành 10 xóm với 1.291 hộ, gần 6.200 nhân khẩu. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, song tội phạm và tai, tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp, tình trạng tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để... đã tác động đến cuộc sống người dân địa phương.
Công an xã Cư Yên (Lương Sơn) hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
Một trong những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự là đổi mới phương thức hoạt động các mô hình an ninh trật tự theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, người dân là trung tâm, vừa lãnh đạo, tổ chức, vừa thụ hưởng hiệu quả mô hình mang lại. Hàng năm, Đảng uỷ xã ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, Ban chỉ đạo 09 xã ban hành chương trình hành động với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở 10 xóm với 30 thành viên. Đây là những quần chúng ưu tú được tuyển chọn từ 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đã phát huy tính tiền phong, trách nhiệm, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Công an chính quy tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngay tại cơ sở. Tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình "Zalo kết nối bình yên”, "Camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông”, các tổ tự quản, tổ hoà giải, tổ tuần tra tại các xóm. Đặc biệt, Công an xã tham mưu thành lập mô hình "Cụm dân cư xóm Gừa liên kết cơ sở lưu trú đảm bảo an ninh trật tự” gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Thông qua đó, Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động người dân, nhất là người đi làm ăn xa, công dân nơi khác cư trú tại địa phương.
Là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Cư Yên đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, giải quyết hiệu quả các vụ việc từ sớm, từ xa, không để phát sinh phức tạp. Từ năm 2024 đến nay, Công an xã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tổ chức 88 cuộc tuần tra vũ trang, duy trì thường trực 24/24h, gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện 100 lượt, xây dựng 13 bản tin thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Phối hợp Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, xử lý 1 vụ mua bán dâm, 1 vụ trộm cắp tài sản. Vận động nhân dân giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 2 pháo nổ tự chế, xử phạt hành chính 6 trường hợp, phạt tiền 7,25 triệu đồng.
Trao đổi với Trung tá Hoàng Thị Thu Trang, Trưởng Công an xã Cư Yên được biết, sau khi kết thúc hoạt động Công an cấp huyện, yêu cầu nhiệm vụ Công an cấp xã nặng nề hơn. Ngoài việc quản lý địa bàn, Công an xã còn tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện cơ giới, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Với lực lượng mỏng, địa bàn rộng, để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, Công an xã Cư Yên cần có sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. "Chỉ khi được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng Công an xã mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung tá Hoàng Thị Thu Trang chia sẻ.
Như Hùng
(Công an tỉnh)
Quý I/2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải lưu thông trên địa bàn. Do đó, tình hình TTATGT tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác vận tải trong các dịp cao điểm được đảm bảo tốt, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao; tình hình an ninh trật tự tại các bến cảng, tuyến vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.
Ngày 9/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần xét hỏi bổ sung của Hội đồng xét xử cùng phần tranh luận, bào chữa của luật sư và các bị cáo.
Ngày 8/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Lâm (SN 1966), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn; Bùi Văn Chính (SN 1983), nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn; Bùi Văn Lích (SN 1969), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa; Bùi Thị Lương (SN 1993), nguyên công chức địa chính xã Ân Nghĩa; Hồ Văn Thương (SN 1959), nguyên Trưởng xóm Đội 5, xã Ân Nghĩa; Từ Thị Hương (SN 1958), nguyên Bí thư Chi bộ xóm Đội 5, xã Ân Nghĩa về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Luật sửa đổi, bổ sung 43 điều; bổ sung 2 điều mới; bãi bỏ 2 điều và một số điểm, khoản của Luật ĐGTS năm 2016 với các nội dung chính như sau:
Ngày 8/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đối đáp lại quan điểm tranh luận của luật sư bào chữa và các bị cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.